Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Quy hoạch Quảng Ngãi cần thúc đẩy liên kết vùng

08:03 25/12/2023

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, tại Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại buổi lễ Công bố Quy hoạch Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Chính phủ ông Trần Hồng Hà cho biết, Quy hoạch Quảng Ngãi cần bám sát định hướng quy hoạch cấp quốc gia để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh bảo đảm đồng bộ, hiện đại, liên thông, thúc đẩy liên kết vùng nhằm tạo ra không gian để phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, phát biểu tại Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, phát biểu tại Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị chúng ta cần nghiên cứu thật kỹ cùng với Bộ Xây dựng và các địa phương trong vùng sớm triển khai ngay quy hoạch xây dựng đối với vùng và tỉnh, trong đó đặt mục tiêu như Nghị quyết đã nêu đến năm 2025 thì đảm bảo 100% mạng lưới các đô thị của tỉnh đã nêu trong các quy hoạch này sẽ được thể hiện cụ thể hóa bằng quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch phân khu, thẩm chí nếu được đưa quy hoạch chi tiết và mô hình các quy hoạch này như nhiều nước trên thế giới đã có quy hoạch trong 100 năm rồi, trong đó các quy hoạch được thể hiện cụ thể từng thửa đất, từng công trình.

“Điều này tôi cho rằng là rất quan trọng, giúp chúng ta hình dung tư duy, định hướng đó để có thể xác định rõ ràng về không gian tự nhiên và địa lý. Phát triển đô thị bền vững phải được hiểu, đô thị hóa là quá trình tất yếu của sự phát triển và đô thị hóa kèm theo đó chính là một động lực để tạo ra phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi, đây là động lực để chúng ta đổi mới đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị ở đây là ngành kinh tế tổng hợp bao gồm thương mại, dịch vụ, công nghiệp;… trong đó có những ngành như du lịch và cũng phải tính toàn làm sao kết nối các đô  thị này trong địa phương cũng như kết nối các trung tâm này với vùng và quốc gia, đặc biệt trọng tâm để tạo ra các điểm nhấn và các vùng động lực các khu công nghiệp để xây dựng các đô thị mang tính chuyên ngành”, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nói.

Quảng Ngãi thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có vị trí chiến lược quan trọng và hệ thống giao thông đồng bộ kết nối Bắc - Nam và Đông - Tây với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Lào. Với gần 130 km bờ biển, Quảng Ngãi có tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế biển trong đó Khu kinh tế gắn với Cảng biển nước sâu Dung Quất là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, 4edđa lĩnh vực với trung tâm lọc hóa dầu, năng lượng quốc gia, cơ khí-luyện kim và trung tâm logistics lớn. Quảng Ngãi luôn tự hào là trung tâm của Văn hóa Sa Huỳnh, một trong ba nền văn hóa cổ của Việt Nam có niên đại cách đây từ 2.500 - 3.000 năm; giao thoa, tương tác với Văn hóa Đông Sơn ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và văn hóa Óc Eo ở vùng Đông Nam Bộ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đề nghị tỉnh cần phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, hài hòa với những bước đi vững chắc, từng bước lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp; hình thành hệ sinh thái kinh tế đô thị - công nghiệp - dịch vụ. Quan tâm phát triển nông thôn hiện đại, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, công nghệ cao. Chú trọng phát triển dịch vụ du lịch dựa trên lợi thế về những giá trị văn hóa, di sản đặc sắc; về biển đảo, hệ sinh thái tự nhiên đa dạng. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh,  phát biểu tại lễ công bố Quy hoạch
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, phát biểu tại lễ công bố Quy hoạch.

Phát biểu tại lễ công bố Quy hoạch, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngày hôm nay trong tâm thế rất vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mà tỉnh đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, đặc biệt là qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo ông Đặng Văn Minh, kinh tế của tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ; quy mô nền kinh tế (GRDP) tính theo giá hiện hành năm 2023 đạt 123 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 4/14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, đứng thứ 21/63 tỉnh, thành; GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt gần 4.200 USD/người, đứng thứ 2/14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành; trong 3 năm liên tiếp từ 2021-2023, tỉnh đều vượt thu ngân sách rất lớn, tổng thu ngân sách trong 3 năm là 87 nghìn tỷ đồng, vượt 17 nghìn tỷ đồng so với dự toán HĐND tỉnh giao và vượt 23 nghìn tỷ đồng so với dự toán Trung ương giao (không tính tiền sử dụng đất);…

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

“Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thể hiện “tư duy mới, tầm nhìn mới”, phù hợp, đồng bộ với định hướng, tầm nhìn phát triển của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, các Chiến lược quốc gia, các Quy hoạch cấp quốc gia, Quy hoạch Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX”.

lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã trao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện đối với 3 Dự án Khu đô thị Bàu Giang với tổng vốn đầu tư hơn 7 nghìn tỷ đồng
lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã trao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện đối với 3 Dự án Khu đô thị Bàu Giang với tổng vốn đầu tư hơn 7 nghìn tỷ đồng.

Tại Lễ công bố Quy hoạch tỉnh, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã trao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện đối với 3 Dự án Khu đô thị Bàu Giang; khu đô thị sinh thái Coastal và Dự án Nhà máy sản xuất khí công nghiệp Messer-Quảng Ngãi.

Trọng Tâm