OpenAI và Microsoft tiếp tục trở thành đối tượng của vụ kiện bản quyền

10:48 08/01/2024

Đơn kiện cũng nhấn mạnh việc sử dụng tác phẩm có bản quyền là chiến lược có chủ ý của các công ty công nghệ và việc không trả tiền cho tác giả sẽ giúp mang lại lợi nhuận cao hơn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

OpenAI và nhà đầu tư lớn nhất Microsoft liên tục bị kiện vì lấy tác phẩm của nhà văn, nhà báo hay nghệ sĩ làm dữ liệu đào tạo mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mà không xin phép. Nhà văn Nicholas Basbanes và nhà báo Nicholas Gage đang kêu gọi và đại diện cho nhiều tác giả tham gia vào vụ kiện tập thể này. Basbanes nổi tiếng về tác phẩm lịch sử và văn hóa, còn Nicholas Gage từng làm cho hai báo Times và Wall Street Journal.

Trong đơn khiếu nại, hai người nói thường phải tự bỏ tiền sản xuất các tác phẩm của mình và kể cả khi được tài trợ, số tiền thường rất hạn chế. Trong khi đó, các công ty như OpenAI dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn hàng tỷ USD nhưng lại đánh cắp tác phẩm nhằm mục đích xây dựng những sản phẩm thương mại khác. Đơn kiện cũng nhấn mạnh việc sử dụng tác phẩm có bản quyền là chiến lược có chủ ý của các công ty công nghệ và việc không trả tiền cho tác giả sẽ giúp mang lại lợi nhuận cao hơn.

Luật sư của họ Michael Richter nói rằng, thật "thái quá" khi các công ty có thể sử dụng tác phẩm trái phép để "cung cấp năng lượng cho một ngành công nghiệp mới trị giá hàng tỷ đô la mà không có bất kỳ khoản bồi thường nào".

Đại diện của Microsoft và OpenAI chưa có bình luận về khiếu nại nêu trên. Vụ kiện diễn ra sau một số vụ kiện khác do các các tác giả đệ trình, từ diễn viên hài Sarah Silverman đến tác giả của "Game of Thrones" George R.R. Martin về việc tác phẩm của họ bị sử dụng trái phép để đào tạo các chương trình AI.

Báo The New York Times ngày 27-12-2023 cũng đã đệ đơn kiện OpenAI và Microsoft lên Tòa án Liên bang tại bang New York về việc các công ty sử dụng trái phép hàng triệu bài báo của họ để đào tạo AI. 

The New York Times cho rằng, 2 công ty "tận dụng khoản đầu tư khổng lồ" của họ trong hoạt động báo chí "để xây dựng các sản phẩm thay thế dù không được cấp phép và không thanh toán chi phí".

Bản quyền hiện là một vấn đề nóng trong lĩnh vực phát triển AI. Trước sự bùng nổ của các chatbot AI, đã có các tập đoàn truyền thông như Axel Springer (Đức) hay Associated Press (Mỹ) ký kết các thỏa thuận chia sẻ nội dung với OpenAI. Tuy nhiên, The New York Times chọn cách đối đầu nhằm buộc OpenAI và Microsoft phải chịu trách nhiệm về hàng tỉ USD thiệt hại. 

Tú Anh (t/h)