Ninh Bình: Chùa Bái Đính tổ chức long trọng Đại lễ Phật đản

21:53 15/05/2022

Vừa qua, tại chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại lễ Phật đản. Dự Đại lễ Phật có hàng nghìn tăng ni, phật tử thập phương đến dâng hoa cúng dường Đức Bản sư.

Tại Đại lễ Phật đản, sau nghi lễ dâng hoa cúng dường Đức Bản sư, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã thông qua thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi đến tăng ni và phật tử. Toàn thể hội trường lắng nghe diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 với thông điệp nhắc nhở mỗi người con của Phật càng phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. 

Ảnh minh họa
Các đại biểu cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử tham dự Đại lễ Phật đản tại chùa Bái Đính.

Mỗi tăng ni cần nâng cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần "Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển", nỗ lực không ngừng làm cho đạo Phật xương minh, xây dựng Giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. 

Ảnh minh họa
Ghi thức dâng hoa cúng dàng Đức Bản sư.

Ngoài ra, tại diễn văn kính mừng Phật đản của đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhắc nhở: Các tăng ni, phật tử, các tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải thường xuyên xem trách nhiệm xã hội là tiêu chuẩn đạo đức; phải nêu cao đạo hạnh và tuân thủ pháp luật; siêng năng thực hành giáo lý “từ, bi, hỷ, xả” để nuôi dưỡng thân tâm. 

Ảnh minh họa
Các đại biểu cử hành nghi lễ tắm Phật.

Ông Đỗ Việt Anh - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình trong thời gian vừa qua. Nối tiếp truyền thống lịch sử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình luôn phát huy tinh thần "Lục hòa, công trụ", với phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", đã hướng dẫn tăng ni, tín đồ, phật tử sống theo giáo lý Phật giáo, chấp hành pháp luật của Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... 

Ảnh minh họa
Hàng nghìn tăng ni, phật tử, người dân địa phương đã đổ về chùa Bái Đính.

Ông Việt Anh tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình sẽ cụ thể hóa thông điệp Phật đản thành những hành động cụ thể, thiết thực. Tắm phật là nghi thức quan trọng nhất trong ngày lễ Phật đản. Tượng Đức Phật Thích ca sơ sinh sẽ được đặt giữa chậu nước xung quanh phủ đầy hoa tươi, bên dưới có nước sạch và những cánh hoa thơm. Tất cả mọi người đều được tham dự nghi thức quan trọng này để thể hiện lòng thành kính. Tắm phật với ý nghĩa là để gột rửa 3 nghiệp gồm: Thân, khẩu, ý được thanh tịnh (lời nói, ý nghĩ, hành động); đồng thời để trau dồi tam vô lậu học đó là: Giới, định, tuệ (nói lời hay, làm việc, tốt giữ tâm thiện).

Kết thúc Đại lễ Phật đản, các đại biểu cùng các tăng ni, tín đồ, phật tử đã thực hiện nghi lễ dâng hương, nghi thức Phật đản và tham gia nghi thức tắm Phật trong không khí trang nghiêm, long trọng.

Vũ Tiến