Niềm hy vọng của Thể thao Việt Nam ở Olympic Tokyo

23:19 11/07/2021

Đoàn Thể thao Việt Nam đã chốt danh sách lên đường tới Nhật Bản dự Thế vận hội với 43 thành viên. Trong số 18 VĐV, niềm vui bất ngờ có thể đến như từng có ở Hoàng Xuân Vinh năm 2016.

Danh sách Đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo từ ngày 18/7 tới có Trưởng đoàn Trần Đức Phấn và 4 cán bộ Đoàn, 2 bác sĩ, 1 phóng viên, 18 chuyên gia và HLV 18 VĐV.

Trong số này, Hoàng Xuân Vinh với tư cách ĐKVĐ Olympic nội dung 10m súng ngắn hơi nam và HCB 50m súng ngắn nam sẽ vẫn được gửi gắm kỳ vọng.

Trước Olympic Tokyo lần này, Xuân Vinh không có phong độ cao nhưng giới chuyên môn có lý do để tin tưởng vào xạ thủ của Quân đội.

Anh được trao vé mời đến đấu trường lớn nhất hành tinh và nếu thể hiện đúng lúc đẳng cấp của mình, Hoàng Xuân Vinh có thể lại gây tiếng vang ở nội dung sở trường.

Những niềm hy vọng của Thể thao Việt Nam ở Olympic Tokyo-1

Hoàng Xuân Vinh vẫn là niềm hy vọng huy chương của TTVN tại Olympic Tokyo/ Ảnh TTTVN

Bắn súng nam là hy vọng của Thể thao Việt Nam ở Olympic, tiếp sau nội dung taekwondo. Trương Thị Kim Tuyền được đánh giá đủ năng lực để đua tài với các VĐV hàng đầu thế giới. Ở giải vô địch châu Á hồi tháng 6, Kim Tuyền đã đánh bại VĐV nước chủ nhà Uzbekistan để giành HCV.

Sau thành công này, Kim Tuyền đã được tập huấn ở Kazakhstan trước khi sang Tokyo dự Olympic vào ngày 19/7 cùng chuyên gia Kim Kil Tae. Đội tuyển taekwondo được chuẩn bị rất kỹ càng khi lên đường đi tập huấn và thi đấu nước ngoài từ ngày 14/4.

Hơn 3 tháng tập huấn tại Kazakhstan, Uzbekistan, sau đó là đến Jordan, Lebanon, Kim Tuyền được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện cho taekwondo Việt Nam ở hạng cân dưới 49kg.

Trong quá khứ, võ sĩ đàn chị của Kim Tuyền là Trần Hiếu Ngân là người xác lập kỳ tích cho Thể thao Việt Nam với tấm huy chương đầu tiên ở đấu trường Thế vận hội cũng ở môn taekwondo khi giành HCB Olympic Sydney 2000.

Bên cạnh đó, Thể thao Việt Nam có thể chờ đợi bất ngờ đến từ những cái tên như Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên của môn cử tạ.

Đây là hai gương mặt quen thuộc và được đầu tư dài hạn của Thể thao Việt Nam để hướng tới đấu trường Olympic. Trong quá khứ, lực sĩ Hoàng Anh Tuấn đã đoạt HCB Olympic Bắc Kinh 2008 cho Thể thao Việt Nam ở hạng cân 56 kg.

4 năm sau, Trần Lê Quốc Toàn đã lặp lại thành tích này nhưng phải mất 8 năm để được công nhận.

PV/TTVH