Nhà sản xuất chip hàng đầu SMIC tăng khoản đầu tư dù doanh thu giảm

21:25 12/11/2023

Theo Tech News Space, SMIC sẵn sàng tăng chi tiêu vốn thêm 18% lên 7,5 tỉ USD trong năm nay mặc dù doanh thu giảm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trong báo cáo tài chính quý III/2023, nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc, Tập đoàn sản xuất chất bán dẫn Quốc tế (SMIC) đã báo cáo thu nhập ròng trong quý kết thúc vào tháng 9 đã giảm 80% so với một năm trước, lớn hơn mức giảm 64% kỷ lục trong quý II năm 2019.

Cụ thể, SMIC đạt doanh thu 1,62 tỷ USD trong ba tháng gần nhất, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập ròng công ty chỉ đạt 93,98 triệu USD, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 165,1 triệu USD.

SMIC đang là xưởng đúc lớn nhất của Trung Quốc, chuyên sản xuất chip bán dẫn hợp đồng do các hãng khác thiết kế. Công ty cũng là niềm hi vọng chính cho tham vọng thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn nội địa và bắt kịp những “ông lớn” của thế giới như TSMC hay Samsung.

Cũng trong báo cáo tài chính quý III/2023, Ban quản lý của SMIC đã đưa ra một số tuyên bố quan trọng liên quan đến các quy trình hiện được chú ý trong ngành.

Theo Tech News Space, điều đầu tiên mà SMIC lựa chọn là sẵn sàng tăng chi tiêu vốn thêm 18% lên 7,5 tỉ USD trong năm nay mặc dù doanh thu giảm. Thứ hai, công ty dự đoán tình hình khủng hoảng không thể tránh khỏi liên quan đến việc sản xuất chip quá mức do sự mở rộng của các công ty địa phương.

SMIC cho biết, họ cần phải tăng chi tiêu vốn để các nhà cung cấp đẩy nhanh việc giao tất cả những thứ mà công ty cần so với kế hoạch ban đầu, vì điều này là cần thiết trước tình hình địa chính trị ngày càng phức tạp. Đằng sau đó là ám chỉ tình hình Mỹ siết chặt các hạn chế đối với việc cung cấp hệ thống sản xuất chip cho Trung Quốc. Như đã đề cập, các nhà cung cấp đang cố gắng đáp ứng càng nhiều đơn đặt hàng từ khách hàng Trung Quốc càng tốt trước khi các hạn chế tiếp theo có hiệu lực vào tháng 1.2024, do đó SMIC đã tăng cường hoạt động và phát triển kể từ cuối năm 2020. Người đứng đầu SMIC Zhao Haijun thừa nhận, khối lượng giao thiết bị cho nhu cầu của công ty đến cuối năm phải tăng mạnh so với kế hoạch ban đầu.

Haijun cho biết thêm, SMIC hiện xây dựng 4 nhà máy mới ở Trung Quốc, gồm Thâm Quyến, Bắc Kinh, Thiên Tân và Thượng Hải. Việc mở rộng nhà máy Thâm Quyến đã hoàn thành và các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền mới. Trong khi ở Bắc Kinh đã chậm vài quý so với kế hoạch ban đầu do việc cung cấp thiết bị bị gián đoạn. Dây chuyền sản xuất ở Thượng Hải đã hoàn thành và việc xây dựng ở Thiên Tân mới bắt đầu.

CEO SCIM dự đoán thị trường điện thoại thông minh sẽ không có nhiều biến động trong năm tới. Theo ông Zhao, một số công ty thiết kế chip nhỏ hơn đã chứng kiến ​​doanh thu của họ tăng lên khi các thương hiệu tung ra các dòng điện thoại mới trong quý III vừa qua. "Tuy nhiên, đó là vì một nhóm người cụ thể có nhu cầu thay thế điện thoại thông minh của họ sau khi sử dụng trong một thời gian dài chứ không phải vì ngành công nghiệp điện thoại thông minh có điều gì đặc biệt", ông Zhao cho hay.

SMIC dự đoán tình trạng dư cung chip sẽ lan rộng bên ngoài Mỹ và Trung Quốc khi các biến động địa chính trị thúc đẩy các nước xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn của riêng họ.

“Nhu cầu tổng thể không tăng tỷ lệ thuận với nới rộng công suất. Chúng tôi cho rằng ngành này sẽ phải đối mặt với tình trạng dư cung toàn cầu, ngoại trừ Trung Quốc và Mỹ, nơi họ có nhu cầu nội địa hóa sản xuất điện thoại thông minh và ô tô”, vị CEO cho hay.

Minh Phương (T/h)