Nhà đầu tư Singapore thúc đẩy dự án trăm triệu đô tại Việt Nam
Ngày 7- 4, tại Singapore, Pegasus và Tập đoàn thương hiệu khách sạn quốc tế Banyan Tree đã ký thỏa thuận về quản lý khách sạn và vận hành dự án khu nghỉ dưỡng Dhawa Quy Nhơn (Quy Nhơn, Bình Định).
Công ty tư vấn và đầu tư Pegasus (Singapore) vừa chốt thỏa thuận vận hành dự án khu nghỉ dưỡng Dhawa Quy Nhơn. Sau khi hoàn thành vào năm 2023, dự án sẽ chính thức có tên Dhawa Quy Nhơn (thuộc khu giáo dục & du lịch Pegasus).
Với tổng giá trị đầu tư ước tính 100 triệu đôla Singapore, Dhawa Quy Nhơn Việt Nam là giai đoạn hai của khu giáo dục & du lịch Pegasus. Giai đoạn đầu tiên là việc mở cửa khu giáo dục kỹ năng sống Outward Bound Vietnam năm 2016.
Ông Ricky Tan - Chủ tịch Công ty tư vấn và đầu tư Pegasus cho biết: Pegasus thể hiện cam kết và đầu tư lâu dài của chúng tôi tại Việt Nam. Là một doanh nghiệp Singapore, khoản đầu tư mới nhất của chúng tôi là tín hiệu cho niềm tin mạnh mẽ vào triển vọng tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam.
Theo ông Tan, Pegasus sẽ cung cấp dịch vụ khu nghỉ dưỡng đầu tiên nằm trong khu vực phát triển du lịch giáo dục hỗn hợp tại Việt Nam. Trong giai đoạn ba, nhà đầu tư cho biết sẽ hướng tới những khu nhà ở sinh thái.
"Nền kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ khả năng phục hồi của mình khi đối mặt với COVID-19. Mối quan hệ hợp tác chiến lược này nêu bật lên sự hợp tác đồng chí hướng cũng như tinh thần kinh doanh của hai thương hiệu Singapore vốn có dấu ấn mạnh mẽ ở nước ngoài", Chủ tịch điều hành Tập đoàn Banyan Tree, ông Ho Kwon Ping nói.
Dhawa Quy Nhơn là khu nghỉ dưỡng Dhawa thứ hai Tập đoàn Banyan Tree ký kết tại Việt Nam. Hiện nay các nhà đầu tư và hoạt động như Pegasus hay Banyan Tree đều đánh giá cao khả năng phục hồi của kinh tế Việt Nam, tình hình khống chế dịch COVID-19, cũng như triển vọng phát triển trong giai đoạn các chương trình vắc xin đang được đẩy mạnh.
Cùng chuyên mục
Mỹ gia hạn kết luận điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá gỗ dán từ Việt Nam
Việt Nam nhập siêu hơn 46 tỷ USD từ Trung Quốc
Thương vụ Việt Nam tại Ả-rập Xê-út tổ chức diễn đàn doanh nghiệp tại tỉnh Al Kharj
Tại sao doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam cần đàm phán lại hợp đồng xuất khẩu gạo với Ấn Độ?
Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào ước tăng 20%
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn