Người dùng lo ngại khi Google bị yêu cầu cung cấp dữ liệu tài khoản YouTube
Những người quan tâm đến vấn đề quyền riêng tư sẽ không hài lòng khi biết chính phủ Mỹ yêu cầu thông tin này từ Google.
Theo Tạp chí Forbes, Google buộc phải giao cho các nhà điều tra chính phủ Mỹ số điện thoại, địa chỉ và hoạt động người dùng của một số tài khoản YouTube cụ thể.
Chưa hết, chính phủ Mỹ còn yêu cầu Google cung cấp địa chỉ IP của một số người dùng YouTube đã xem những video nhất định. Yêu cầu về thông tin này là kết quả của một cuộc điều tra hình sự mà các nhà điều tra liên bang Mỹ đang xử lý.
Điều này là một phần trong khuôn khổ cuộc điều tra tội phạm quy mô lớn của FBI, liên quan đến người xem một video được đăng trên YouTube bởi tài khoản có tên "elonmuskwhm", vốn được FBI tạo ra như một phần trong hoạt động giám sát của họ. FBI được cho là đã gửi đoạn video này cho tội phạm liên quan đến rửa tiền ảo. Nội dung video dưới dạng "video hướng dẫn lập bản đồ bằng máy bay không người lái và phần mềm thực tế tăng cường" trong một cuộc trò chuyện với một nhà giao dịch Bitcoin. Đoạn video này đã được xem hơn 30.000 lượt, bao gồm cả hàng nghìn lượt từ những người dùng không liên quan đến cuộc điều tra.
Google, công ty mẹ của YouTube, dường như đã được FBI bí mật ra lệnh giao nộp thông tin cá nhân của những người dùng đã xem video đó trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 8/1/2023. Tuy nhiên, tài liệu của tòa án không cho biết liệu Google có đồng ý giao nộp thông tin cá nhân của người dùng hay không cũng như công ty thực hiện điều đó chưa.
Yêu cầu cung cấp thông tin này đã gây ra sự lo ngại, dù người phát ngôn của Google - Matt Bryant nói với Forbes rằng: "Với tất cả các yêu cầu thực thi pháp luật, chúng tôi có một quy trình nghiêm ngặt được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư và các quyền hiến pháp của người dùng, đồng thời hỗ trợ công việc quan trọng cho cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi kiểm tra tính hợp pháp của từng yêu cầu theo luật hiện hành và thường xuyên phản đối các yêu cầu quá rộng hoặc không phù hợp với dữ liệu người dùng, gồm cả hoàn toàn phản đối một số yêu cầu".
Những người quan tâm đến vấn đề quyền riêng tư sẽ không hài lòng khi biết chính phủ Mỹ yêu cầu thông tin này từ Google.
Albert Fox-Cahn, Giám đốc điều hành tổ chức Surveillance Technology Oversight Project, nói với Forbes: "Điều đó vi hiến, thật đáng sợ và nó đang diễn ra hàng ngày".
Các nhà điều tra liên bang Mỹ nói rằng, yêu cầu cung cấp thông tin là hợp lý về mặt pháp lý vì dữ liệu đó "sẽ có liên quan và cần thiết cho một cuộc điều tra hình sự đang diễn ra, gồm cả việc cung cấp thông tin nhận dạng về thủ phạm".
Ngoài YouTube, cảnh sát Mỹ còn yêu cầu Google cung cấp thông tin từ dịch vụ khác của hãng, chẳng hạn Search.
Trong một động thái khác, mới đây cơ quan quản lý Pháp đã thông báo phạt Google 250 triệu euro (272 triệu USD) vì vi phạm các cam kết chi trả cho các công ty truyền thông khi sử dụng lại nội dung của các công ty này trên mạng trực tuyến cũng như sử dụng tư liệu để đào tạo công cụ hội thoại trí tuệ nhân tạo (AI) mà không thông báo.
Về phần mình, Google cho rằng, khoản phạt trên không phù hợp và không tính đến một cách thỏa đáng những nỗ lực mà công ty đã thực hiện để hồi đáp và giải quyết những quan ngại được nêu ra trước đó, trong bối cảnh rất khó lường trước những rắc rối phát sinh.
Thu Phương (t/h)
Cùng chuyên mục
Thị trường livestream Việt Nam chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ
TSMC ra mắt công nghệ sản xuất chip mới thách thức đối thủ lâu năm Intel
Apple giảm gần một nửa sản lượng Vision Pro so với kế hoạch ban đầu
Hơn 3 tỷ người đang sử dụng các nền tảng của Meta mỗi ngày
Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 TP. HCM dự kiến ra mắt vào tháng 9/2024
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn