Ngân hàng trung ương Israel cho rằng chi phí cho cuộc chiến với Hamas sẽ vào khoảng 10% GDP

18:09 18/01/2024

Người đứng đầu ngân hàng trung ương cho biết cuộc chiến giữa Israel và Hamas đang khiến nước này thiệt hại 10% GDP. Từ năm 2023 đến năm 2025, Ngân hàng Israel cho biết khoản này sẽ tiêu tốn khoảng 58 tỷ USD.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images)

Người đứng đầu ngân hàng trung ương cho biết hôm thứ Tư rằng cuộc chiến của Israel với Hamas sẽ khiến nước này thiệt hại 1/10 GDP.

Amir Yaron, Thống đốc Ngân hàng Israel, nói với Bloomberg TV rằng nền kinh tế sẽ tăng trưởng khoảng 2% trong năm nay, bằng tốc độ năm ngoái. Sau đó, nó sẽ tăng tốc lên mức tăng trưởng có thể là khoảng 4% đến 5% vào năm 2025.

Yaron nói: “Chiến tranh đang khiến chúng tôi trực tiếp phải trả giá khoảng 10% GDP và 2% doanh thu bị mất khác”. "Tôi gọi đó là bướu tạm thời của chiến tranh."

Ông ấy đã nói điều tương tự vào Chủ nhật tại cuộc họp nội các để nói về ngân sách năm 2024 của Israel. Ông nói rằng số liệu mới từ Ngân hàng Israel cho thấy chi phí chiến tranh từ năm 2023 đến năm 2025 vào khoảng 220 tỷ NIS (58 tỷ USD).

Đó chưa phải là tất cả, Yaron nói với Bloomberg TV. Cùng với sự gia tăng chi tiêu ngắn hạn, khoảng 1% GDP sẽ được sử dụng cho nhu cầu dài hạn.

Ông nói với chúng tôi: “Sự gia tăng thường xuyên trong chi tiêu quân sự, nợ đắt đỏ hơn và sự hồi sinh của miền nam”.

Chính phủ đã thông qua ngân sách năm 2024 vào thứ Hai, trong đó bao gồm thêm 15 tỷ USD để chi trả cho chiến tranh. Yaron cho biết kế hoạch này có “những bước đi quan trọng” để bù đắp cho mức tăng 1%.

Năm ngoái, ngân hàng trung ương cũng đã can thiệp để ngăn đồng shekel giảm giá bằng cách cấp 15 tỷ USD thông qua các hạn mức hoán đổi. Điều này khiến đồng tiền này tăng giá 8,8% so với đồng USD trong tháng 11.

PV tổng hợp