Nga và Triều Tiên đang tăng cường giao dịch dầu mỏ, than đá và vũ khí khi các lệnh trừng phạt về cuộc chiến Ukraine khiến Moscow trở thành một quốc gia bị bỏ rơ

17:16 18/02/2023

Theo một báo cáo gần đây của CSIS kiểm tra hình ảnh vệ tinh, thương mại giữa Nga và Triều Tiên đã tăng lên đáng kể. Theo các nhà nghiên cứu, Moscow đã bị buộc phải dựa vào thương mại đường sắt với Bình Nhưỡng do các lệnh trừng phạt thời chiến. Khả năng việc giao hàng bằng đường sắt được sử dụng để giảm nhu cầu đạn dược sẽ tăng lên do các lệnh trừng phạt đối với Nga đang gia tăng.

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un
Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Getty)

Sự gia tăng thương mại đường sắt giữa Nga và Triều Tiên trong những tháng gần đây đã được nhấn mạnh trong một báo cáo mới từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế.

Với nhiều biện pháp trừng phạt áp đặt lên Nga do cuộc xâm lược Ukraine, có khả năng các mối quan hệ đang giải quyết nhu cầu vũ khí ngày càng tăng của Moscow để đổi lấy việc Triều Tiên nhận được các mặt hàng năng lượng.

Các tác giả Joseph Bermudez Jr., Victor Cha và Jennifer Jun đã viết vào thứ Sáu rằng "sự gia tăng của các toa xe lửa vượt xa số lượng cần thiết để hỗ trợ các thị trấn lân cận cho thấy sự hồi sinh của giao thông đường sắt giữa hai nước."

Họ nói thêm rằng khối lượng luân chuyển hàng hóa hiện đã trở lại như trước khi có COVID.

Theo dữ liệu của Wall Street Journal do Trung tâm Thương mại Quốc tế tổng hợp, thương mại giữa Triều Tiên và Nga đạt khoảng 48 triệu USD vào năm 2019. Do Triều Tiên đóng cửa biên giới trong đại dịch, con số này đã giảm xuống gần như bằng 0 vào năm 2021.

Triều Tiên trước đây đã bác bỏ những tuyên bố được đưa ra trong một báo cáo từ tháng 11 rằng họ đã bán tên lửa và đạn pháo cho Tập đoàn Wagner, một lực lượng bán quân sự của Nga tham gia chiến đấu ở Ukraine, thông qua tuyến đường sắt Tumangang-Khasan.

Tuy nhiên, tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, DC đã chỉ ra rằng Nhà Trắng vào tháng 1 đã công bố hình ảnh vệ tinh về các đoàn tàu vận chuyển 5 container vận chuyển giữa hai nước.

Các tác giả cho rằng việc giao cắt đường sắt Tumangang-Khasan được sử dụng cho giao dịch vũ khí "cho thấy rằng cửa khẩu biên giới này đã chứng kiến sự hồi sinh của thương mại, mua bán và chuyển giao chiến lược giữa hai nước."

Mặc dù khả năng tiếp cận thị trường và thương mại quốc tế bị hạn chế, Triều Tiên vẫn có cơ hội hưởng lợi từ các nguồn năng lượng khổng lồ của Nga.

Về phần mình, Nga đã phải chịu đựng những khó khăn kinh tế đang diễn ra do cuộc xâm lược Ukraine và đang tìm kiếm các kho vũ khí để thay thế nguồn cung cấp được sử dụng ở Ukraine.

Theo nhà khoa học chính trị Naoko Aoki của Rand Corporation, "Triều Tiên được hưởng lợi từ kiểu bất ổn toàn cầu này."

Các phương tiện truyền thông nhà nước của Bắc Triều Tiên đã ủng hộ sự gây hấn của Nga và đổ lỗi cho Mỹ kể từ khi Moscow lần đầu tiên xâm lược Ukraine vào tháng Hai năm ngoái.

Tương tự như vậy, Nga gần đây đã hỗ trợ Triều Tiên trong các cuộc thảo luận địa chính trị về các lệnh trừng phạt đối với chế độ Kim Jong-un.

Pv tổng hợp theo Business Insider