Hiện không có hướng dẫn tiêu chuẩn nào để đạt được mức phát thải ròng bằng không hoặc trung hòa carbon. Điều đó có nghĩa là các công ty và quốc gia có thể tạo ra các định nghĩa của riêng họ.
Theo quy định, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam sẽ là cơ quan đầu mối tiếp nhận, quản lý, và sử dụng nguồn tiền từ chi trả giảm phát thải khí nhà kính.
Nhà sản xuất thép Hàn Quốc POSCO Holdings sẽ đầu tư 20 nghìn tỷ won (tương đương 14 tỷ USD) vào các công nghệ nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.
Thuế carbon đã thể hiện một bước tiến trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, thế nhưng việc đạt được mục tiêu đưa phát thải ròng bằng 0 sẽ đòi hỏi doanh nghiệp và người dân phải hành động nhiều hơn nữa.