Netflix, Tesla và Intel chiếm lĩnh Phố Wall, nhưng đà tăng giá cổ phiếu vẫn được giữ nguyên

09:00 30/01/2024

Thu nhập từ Netflix và Tesla đã khiến Phố Wall tăng vọt vào tuần trước, nhưng tất cả các chỉ số trung bình vốn chủ sở hữu lớn đều đóng cửa với mức tăng nhẹ, cho thấy đà tăng giá cổ phiếu vẫn còn nguyên.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa từ AFP

S&P 500 đã đóng cửa ở mức 4.890,97, tăng 0,81% trong tuần; chỉ số Dow Jones đạt 38.109,43, tăng 0,25%, và chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ đạt 15.455,36, tăng 0,61%. Những tăng trưởng này là sự bổ sung cho tuần trước, khi S&P 500 tăng 1,20%, Dow Jones tăng 0,70%, và Nasdaq tăng 2,2%.

Thị trường chứng khoán tiếp tục phục hồi, đưa S&P 500 và Dow Jones lên mức cao mới, trong bối cảnh giá trái phiếu và lợi suất duy trì ổn định. Lãi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cuối tuần là 4,16%, tăng nhẹ so với 4,10% tuần trước và cao hơn so với 3,96% hai tuần trước đó.

Đầu tuần, cổ phiếu nhận động lực từ các báo cáo thu nhập tích cực, đặc biệt là từ Netflix. Gã khổng lồ phát trực tuyến này báo cáo thu nhập 2,11 USD mỗi cổ phiếu, nhờ doanh thu tăng 13%, đặc biệt là do mức tăng 5% trong số lượng thuê bao trong quý tháng 12, đưa tổng số thuê bao lên 260 triệu.

Theo Dan Goman, Giám đốc điều hành và người sáng lập của Ateliere Creative Technologies, Netflix tiếp tục là nền tảng tạo ra những chương trình thành công và có kế hoạch quảng cáo và chính sách chia sẻ mật khẩu độc đáo. Tổng hợp quý 4 và cuối năm 2023 của họ đạt thành công, phản ánh sự đổi mới và phát triển liên tục.

Stefan Lederer, Giám đốc điều hành và người sáng lập của Bitmovin, nhấn mạnh rằng quyết định giới thiệu cấp độ hỗ trợ quảng cáo đã đem lại thành công cho Netflix, với 40% lượt đăng ký được chiếm bởi các kế hoạch quảng cáo. Anh dự đoán rằng dịch vụ quảng cáo của Netflix sẽ ngày càng phức tạp hơn khi tiếp tục tối ưu hóa việc nhắm mục tiêu và đo lường cho các nhà quảng cáo.

Cuối tuần, thị trường chứng khoán Mỹ trải qua biến động thu nhập với các thông báo giảm giá từ Tesla và Intel. Tesla báo cáo lợi nhuận 71 xu mỗi cổ phiếu trong quý tháng 12 và dự báo tăng trưởng doanh số bán hàng thất vọng vào năm 2024. Intel có kết quả thu nhập trên mỗi cổ phiếu tốt hơn trong quý vừa qua, nhưng dự báo thất vọng cho quý hiện tại. Do đó, sự đảo chiều của một số lợi ích công nghệ đã xảy ra vào cuối tuần.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Mỹ đã giữ vững và kết thúc tích cực, được hỗ trợ bởi các báo cáo chính phủ về nền kinh tế Mỹ, chỉ ra tăng trưởng mạnh mẽ với tỷ suất lạm phát tiếp tục giảm tốc. Báo cáo từ Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (BEA) thứ Năm cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,3% trong quý 4 năm 2023, vượt quá dự báo thị trường nhưng thấp hơn so với 4,9% trong quý 3.

Vào thứ Sáu, BEA công bố chỉ số giá PCE, ưa thích của Fed, tăng 2,6% hàng năm vào tháng 12 năm 2023, không thay đổi so với tháng 11. Chỉ số giá PCE cốt lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, giảm xuống 2,93% trong tháng 12, giảm từ 3,15% trong tháng 11.

Những con số này củng cố quan điểm rằng nền kinh tế Mỹ đang hướng tới một cuộc hạ cánh nhẹ nhàng, môi trường lý tưởng cho cổ phiếu và trái phiếu. Tuy nhiên, Dan Raju, Giám đốc điều hành của Tradier, vẫn thể hiện sự hoài nghi đối với các báo cáo kinh tế và hành động gần đây ở Phố Wall. Ông nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn là một vấn đề và ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư bán lẻ, trong bối cảnh nhiều công ty công nghệ sa thải công nhân và điều chỉnh thu nhập, gây ra sự không ổn định trên thị trường.

Quốc Anh t/h