Natrumax trao kinh phí nhận đỡ đầu và tặng quà cho trẻ em mồ côi tỉnh Thanh Hóa

19:30 10/12/2023

Công ty CP XNK Sữa và Dinh dưỡng quốc tế Natrumax phối hợp với Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa tặng quà, trao kinh phí đỡ đầu cho 5 trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh.

Nhằm chia sẻ, động viên các cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, Công ty CP XNK Sữa và Dinh dưỡng quốc tế Natrumax (Natrumax Việt Nam) cùng với Ban vận động Quỹ Bầu ơi, Công ty CP A&T Việt Nam chung tay, chia sẻ với người khuyết tật, trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, chương trình do Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

Natrumax Việt Nam đã nhận đỡ đầu hỗ trợ tiền học đến hết năm học lớp 12 với số tiền hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng/1 học sinh (học sinh nhận hỗ trợ theo từng quý thông qua Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa). Sau đó sẽ tiếp tục hỗ trợ trong quá trình học tập nếu các em thi đỗ vào đại học, trung cấp cho đến khi các em ra trường có việc làm. Đây là món quà ý nghĩa, là động lực giúp các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống, khích lệ các em nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, là công dân tốt trong tương lai.

Ông Phan Tùng Anh - Nhà phân phối sữa Natrumax Thanh Hóa (Người đứng thứ ba bên phải) đại diện nhà tài trợ Natrumax Việt Nam trao học bổng cho các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thanh Hóa
Ông Phan Tùng Anh - Nhà phân phối sữa Natrumax Thanh Hóa (người đứng thứ ba bên phải) đại diện nhà tài trợ Natrumax Việt Nam trao  quà cho các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thanh Hóa.

“Nhận hỗ trợ, đỡ đầu học sinh mồ côi, khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập” tại tỉnh Thanh Hóa, đây là năm thứ 2 Natrumax Việt Nam nhận đỡ đầu hỗ trợ 5 học sinh mồ côi, mỗi tháng 500.000 đồng/1 học sinh đến hết năm học lớp 12 và Natrumax Việt Nam luôn đồng hành với các em trên bước đường học tập. Mong các con luôn mạnh khỏe, phấn đấu học tập thật tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có ích cho xã hội.

Nhiều năm qua, lãnh đạo Natrumax Việt Nam luôn quan tâm và làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện giúp đỡ cho những người nghèo, người thiếu may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là người có công, người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc về nhà ở, phương tiện sinh hoạt, đi lại, học bổng, góp phần tạo niềm tin cho những hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, cải thiện điều kiện sống cho những người có hoàn cảnh thiếu may mắn, góp phần chăm lo cho các em học sinh nghèo có một tương lai tốt đẹp hơn.

Đức Hạnh