![]() |
Mỹ mở các cuộc điều tra hướng tới áp thuế bán dẫn và dược phẩm. |
Chính quyền Mỹ đã khởi động các cuộc điều tra an ninh quốc gia có thể dẫn tới việc áp thuế đối với chip bán dẫn và dược phẩm – một động thái có thể khiến căng thẳng thương mại leo thang mạnh mẽ.
Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần tuyên bố sẽ áp mức thuế cao đối với cả hai lĩnh vực này, và các quan chức Mỹ cho biết vào cuối tuần qua rằng các sản phẩm điện tử tiêu dùng có thể sẽ nằm trong phạm vi điều tra liên quan đến ngành chip.
Các cuộc điều tra được công bố bất chấp loạt động thái đảo ngược về chính sách thuế gần đây, bao gồm việc ông Trump quyết định tạm hoãn áp thuế đối ứng với nhiều quốc gia hồi tuần trước, cũng như việc công bố miễn trừ tạm thời đối với hàng điện tử tiêu dùng – biện pháp hỗ trợ các tập đoàn công nghệ lớn, vốn phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
Theo hai thông báo riêng biệt được đưa ra vào chiều thứ Hai (14/4), Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra về tác động an ninh quốc gia liên quan đến việc nhập khẩu chất bán dẫn và thiết bị sản xuất chất bán dẫn, đồng thời điều tra cả dược phẩm, các thành phần nguyên liệu và các sản phẩm dẫn xuất.
Cuộc điều tra trong lĩnh vực dược phẩm bao gồm thuốc thành phẩm (cả thuốc gốc và thuốc thành phẩm có thương hiệu), cũng như các thành phần hoạt chất quan trọng (API), theo nội dung thông báo.
Hai cuộc điều tra này được khởi xướng bởi Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick vào ngày 1/4, theo tài liệu, chỉ một ngày trước khi ông Trump công bố kế hoạch áp thuế đối ứng trong "Ngày Giải phóng" (Liberation Day) và hiện đã được tạm hoãn.
Đáng chú ý, các cuộc điều tra này thường kéo dài nhiều tháng để hoàn tất và phải trải qua giai đoạn thông báo công khai và lấy ý kiến. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ thu thập ý kiến công chúng trong vòng 21 ngày.
Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh ông Donald Trump tuyên bố đang điều chỉnh lại chính sách thuế của mình.
Trước đó trong ngày thứ Hai (14/4), Tổng thống Mỹ cho biết ông đang “xem xét một giải pháp hỗ trợ các hãng sản xuất ô tô” đang sản xuất tại Bắc Mỹ.
“Họ đang chuyển sang sử dụng các bộ phận sản xuất từ Canada, Mexico và các nước khác, và họ cần thêm thời gian vì họ sẽ sản xuất chúng tại Mỹ,” ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục.
Tháng trước, ông Donald Trump đã công bố mức thuế nhập khẩu ô tô và linh kiện ô tô ở mức 25%, động thái có thể đẩy chi phí tiêu dùng tại Mỹ tăng vọt và làm xáo trộn chuỗi cung ứng toàn cầu trong ngành ô tô.
Theo cơ chế thương mại mới, các phương tiện và linh kiện được sản xuất tại Canada và Mexico sẽ phải chịu thuế thấp hơn và chỉ bị đánh thuế 25% đối với phần giá trị không có xuất xứ Mỹ và nếu không đáp ứng được các quy định trong Hiệp định USMCA năm 2020.
Bình luận của ông Trump hôm thứ Hai (14/4) cho thấy ông có thể sẽ cho các nhà sản xuất ô tô thêm thời gian để chuyển chuỗi cung ứng về Bắc Mỹ.
Cổ phiếu của ba hãng xe lớn tại Mỹ – Ford, Stellantis và General Motors – đã tăng mạnh trong ngày thứ Hai, với GM tăng hơn 3%, Ford tăng 4% và cổ phiếu của công ty mẹ hãng Chrysler, Stellantis, giao dịch tại Mỹ tăng 5,6%.
Theo đó, ba hãng xe này đã vận động hành lang trong suốt nhiều tháng nhằm được miễn hoàn toàn thuế đối với các xe và linh kiện đáp ứng quy định của USMCA.
Ông Matt Blunt, Chủ tịch Hội đồng Chính sách Ô tô Mỹ, cho biết: “Tôi nghĩ rằng đang có sự nhận thức ngày càng rõ rằng một số loại thuế đánh vào linh kiện đang gây ra tác dụng ngược và khiến việc lắp ráp xe tại Mỹ trở nên khó khăn hơn”.
Các hãng xe cũng đang chịu tác động từ mức thuế 25% mà ông Trump áp lên thép và nhôm nhập khẩu, trong khi một số nhà sản xuất ô tô còn bị ảnh hưởng bởi mức thuế 20% mà Tổng thống đánh vào hàng hóa Trung Quốc.
Ông Blunt nhận định: “Chính quyền hiểu rằng việc chồng chéo các loại thuế lên linh kiện đang làm suy yếu mục tiêu sản xuất tại Mỹ – một mục tiêu mà chúng tôi hoàn toàn ủng hộ”.