![]() |
Tổng thống Donald Trump cảnh báo miễn thuế công nghệ Mỹ chỉ là tạm thời. |
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã báo hiệu việc áp thuế với điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử tiêu dùng nhập khẩu từ Trung Quốc, dập tắt hy vọng được "thoát án" của các tập đoàn công nghệ lớn như Apple, Nvidia và Microsoft.
"Không ai được 'thoát tội’ khi các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc - nước đối xử tệ nhất với chúng ta, đã lợi dụng thâm hụt thương mại và rào cản phi thuế quan", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.
Động thái này được đưa ra sau khi chính quyền của ông hôm thứ Sáu (11/4) đã tạm loại trừ điện thoại, thiết bị sản xuất chip và một số máy tính khỏi mức thuế đối ứng, vốn được xem như tín hiệu tích cực cho ngành công nghệ. Cổ phiếu các tập đoàn này đã lao dốc sau khi ông Donald Trump phát động cuộc chiến thương mại toàn cầu, mà ông gọi là "Ngày Giải phóng" của kinh tế Mỹ.
Tuy nhiên, đến Chủ nhật (13/4), các quan chức Mỹ đã giảm nhẹ tầm quan trọng của việc miễn thuế, cảnh báo rằng những mặt hàng này sẽ được xem xét lại trong khuôn khổ cuộc điều tra của chính phủ về lĩnh vực bán dẫn, và sẽ đối mặt với một đợt thuế riêng.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick giải thích rằng: "Tổng thống Trump chỉ tạm miễn thuế đối ứng, nhưng các sản phẩm này vẫn nằm trong diện chịu thuế bán dẫn sắp áp dụng trong 1-2 tháng tới". Khi được hỏi liệu iPhone của Apple có thể bị đánh thuế trở lại sau một tháng, ông khẳng định: "Đúng vậy. Chúng tôi cần dược phẩm, chip và thiết bị điện tử được sản xuất tại Mỹ".
Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cũng đăng trên mạng xã hội rằng Mỹ sẽ "kiểm tra kỹ ngành bán dẫn và TOÀN BỘ chuỗi cung ứng điện tử trong cuộc điều tra thuế an ninh quốc gia sắp tới".
Nhận định của ông Lutnick và Tổng thống Trump dự báo sẽ tiếp tục gây bất ổn cho Phố Wall, sau hàng loạt biến động giá cổ phiếu và đợt bán tháo trên thị trường trái phiếu kho bạc trị giá 29 nghìn tỷ USD vào tuần trước.
Tỷ phú Ray Dalio - người sáng lập quỹ đầu cơ Bridgewater Associates - cảnh báo các mức thuế của Tổng thống Mỹ là "gây xáo trộn cực lớn". Ông Dalio nói với đài CNBC: "Chúng ta đang ở điểm quyết định và rất gần suy thoái. Tôi lo ngại điều tồi tệ hơn nếu vấn đề không được xử lý tốt".
Theo giới phân tích, bất kỳ sự nới lỏng thuế nhập khẩu Trung Quốc nào cũng sẽ là tin vui cho Microsoft và Apple - công ty sản xuất khoảng 80% sản phẩm iPhone tại Trung Quốc.
![]() |
Hiện nay, khoảng 80% sản phẩm iPhone tại thị trường Mỹ được sản xuất tại Trung Quốc. Apple đang có kế hoạch dịch chuyển sản xuất sang Ấn Độ. |
Bộ Thương mại Trung Quốc hôm Chủ nhật đã kêu gọi Nhà Trắng hủy bỏ toàn bộ thuế đối ứng, nhấn mạnh "không có kẻ thắng trong chiến tranh thương mại và chủ nghĩa bảo hộ không có lối thoát". Cơ quan này đánh giá việc miễn thuế là "bước đi nhỏ để Mỹ sửa sai", đồng thời cho biết đang "đánh giá tác động cụ thể".
Trong khi chính quyền ông Trump khẳng định Apple có thể chuyển sản xuất iPhone về Mỹ để hồi sinh ngành chế tạo, giới chuyên gia cho rằng điều này là bất khả thi do mạng lưới chuỗi cung ứng phức tạp của hãng tại Trung Quốc và Đông Nam Á. Trước mắt, Apple đã chuyển hướng sang cơ sở sản xuất thứ hai ở Ấn Độ - nơi có mức thuế nhập khẩu thấp hơn.
Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump tuần vừa rồi đã tăng thuế bổ sung với Trung Quốc lên 145%, dù tạm hoãn 90 ngày áp thuế đối ứng với các nước khác. Các mức thuế với Bắc Kinh bao gồm 125% thuế đối ứng và 20% thuế nhập khẩu để trừng phạt việc sản xuất fentanyl.
Việc miễn thuế hôm thứ Sáu áp dụng cho phần thuế đối ứng với Trung Quốc, và mức 10% thuế áp lên hầu hết đối tác thương mại của Mỹ. Ông Jamieson Greer - Trưởng đoàn đàm phán thương mại của ông Trump - bày tỏ hy vọng đạt được "thỏa thuận ý nghĩa" trước khi hết thời hạn 90 ngày.
Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã liên tục đe dọa áp thuế nặng lên các đối tác thương mại, sau đó lại giảm, hoãn hoặc hủy bỏ. "Những thông tin trái chiều từ Nhà Trắng khiến giới đầu tư và doanh nghiệp hoang mang, gây khó khăn cho việc lên kế hoạch chuỗi cung ứng và dự báo nhu cầu", ông Daniel Ives - Giám đốc nghiên cứu công nghệ toàn cầu tại Wedbush Securities - nhận định.
Ngoài các lĩnh vực hiện tại như ô tô, thép và nhôm, Mỹ dự kiến sẽ áp thuế bổ sung lên chip, dược phẩm, đồng và gỗ. Washington cũng đánh thuế 25% lên hàng hóa từ Canada và Mexico không đáp ứng điều kiện trong hiệp định USMCA 2020 (Hiệp định Thương mại Mỹ - Canada - Mexico).