![]() |
Tổng thống Donald Trump hé lộ khả năng miễn trừ mức thuế cơ bản 10%. |
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể đưa ra một số miễn trừ đối với mức thuế 10% áp dụng cho hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ – dù vẫn khẳng định mức thuế này “gần như là mức sàn” trong các cuộc đàm phán thương mại.
“Có thể sẽ có một vài ngoại lệ vì những lý do hiển nhiên, nhưng tôi cho rằng 10% là mức sàn”, ông Trump nói với các phóng viên vào tối thứ Sáu (11/4) trên chuyên cơ Air Force One khi đang trên đường tới Florida. Tuy nhiên, ông không nêu rõ những “lý do hiển nhiên” là gì, cũng không đưa ra bất kỳ thay đổi nào trong chính sách thuế quan của mình.
Những bình luận này đã khép lại một tuần đầy biến động với thị trường chứng khoán và trái phiếu, đồng thời làm gia tăng thêm bất ổn đối với các quốc gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp đang cố gắng thích nghi với các chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ. Trong tuần vừa qua, ông Donald Trump đã bất ngờ áp dụng một loạt các mức thuế mới đối với hàng chục quốc gia, nhưng lại hoãn thi hành chỉ vài giờ sau đó, khi thị trường tài chính rúng động trước lo ngại rằng các mức thuế nhập khẩu có thể kéo theo suy thoái kinh tế toàn cầu.
Trong khi Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ hai thế giới – phải đối mặt với mức thuế lên tới 145%, ông Trump vẫn giữ mức thuế cơ bản 10% đối với phần lớn các quốc gia khác khi họ đang đổ xô tìm kiếm thỏa thuận với chính quyền Washington.
Đáng chú ý, thị trường chứng khoán Mỹ hôm thứ Sáu (11/4) đã xóa sạch các khoản lỗ, và ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ năm 2023. Chỉ số S&P 500 tăng 1,8% nhờ thông tin một quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết ngân hàng trung ương sẵn sàng can thiệp để ổn định thị trường nếu cần thiết. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đã giảm mạnh khỏi mức đỉnh trong ngày, nhưng vẫn ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong hơn hai thập kỷ.
Tuy nhiên, biến động trong những ngày qua vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, khi lo ngại gia tăng rằng chiến dịch thuế quan của ông Trump – với mục tiêu đưa việc làm sản xuất trở lại Mỹ và tăng nguồn thu cho ngân sách liên bang – có thể đẩy nền kinh tế vào suy thoái, và đe dọa vị thế “trú ẩn an toàn” của đồng USD.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu cũng đã giảm nhẹ mức độ lo ngại của thị trường khi tuyên bố: “Tôi nghĩ thị trường hôm nay khá ổn. Mọi người thấy rõ chúng ta đang ở vị thế rất vững chắc”. Ông cũng khẳng định đồng USD sẽ “luôn là đồng tiền được ưa chuộng nhất”.
“Nếu một quốc gia tuyên bố từ bỏ đồng USD, tôi đảm bảo rằng chỉ cần một cuộc điện thoại, họ sẽ quay lại ngay. Đồng USD là thứ phải luôn giữ”, ông Trump nhấn mạnh.
Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng tỏ ra không mấy quan tâm đến những biến động trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ – yếu tố từng khiến ông phải tạm hoãn chính sách thuế – và cho biết: “Thị trường trái phiếu đang hoạt động tốt. Có một chút trục trặc nhưng tôi đã giải quyết rất nhanh”.
Dù một số đối tác thương mại được tạm thời miễn thuế, mức thuế cao đối với Trung Quốc vẫn đẩy thuế nhập khẩu trung bình của Mỹ lên mức cao lịch sử, theo phân tích của Bloomberg Economics. Cuộc đối đầu thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện đe dọa tới 690 tỷ USD giá trị thương mại song phương.
Bên cạnh đó, Trung Quốc hôm thứ Sáu cũng tuyên bố tăng thuế đối với toàn bộ hàng hóa Mỹ lên 125%, động thái đáp trả quyết định tương tự từ Nhà Trắng. Bắc Kinh cho biết sẽ không tiếp tục nâng thuế, nhưng khẳng định sẽ “chiến đấu tới cùng” bằng các biện pháp trả đũa khác dù chưa được công bố cụ thể.
“Tôi nghĩ sẽ có điều gì đó tích cực xảy ra”, ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi về cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, đồng thời gọi Chủ tịch Tập Cận Bình là “một nhà lãnh đạo rất giỏi, rất thông minh”.