Kết quả thăm dò Reuters/Ipsos kết thúc hôm thứ Hai (19/10) cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rơi xuống mức thấp kỷ lục. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh người Mỹ ngày càng lo ngại về giá xăng tăng cao và có dấu hiệu sẵn sàng thể hiện sự bất mãn với đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 3/11.
Cuộc thăm dò kéo dài 4 ngày ghi nhận chỉ 31% người Mỹ đánh giá tích cực hiệu quả công việc của ông Trump. Con số này giảm 1 điểm phần trăm so với 2 tuần trước và là mức thấp nhất trong cả hai nhiệm kỳ tổng thống của ông.
![]() |
| Khảo sát mức độ tín nhiệm Tổng thống Mỹ Donald Trump do Reuters và Ipsos thực hiện, với tỷ lệ tín nhiệm thấp hơn tỷ lệ bất tín nhiệm. |
Ở câu hỏi về lựa chọn đảng phái nếu bầu cử Quốc hội diễn ra ngay thời điểm khảo sát, 47% cử tri đã đăng ký lựa chọn đảng Dân chủ, trong khi 35% nghiêng về đảng Cộng hòa. Khoảng cách 12 điểm phần trăm là mức lớn nhất trong chu kỳ bầu cử hiện tại, qua đó có thể tiếp thêm hy vọng cho đảng Dân chủ trong cuộc đua giành quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện Mỹ.
Nếu mất quyền kiểm soát một trong hai viện, đảng Cộng hòa có thể khiến chương trình nghị sự của ông Trump trong hai năm cuối nhiệm kỳ gặp thêm nhiều trở ngại. Tuy nhiên, kết quả thăm dò toàn quốc chỉ phản ánh bức tranh chung về xu hướng lựa chọn đảng nắm quyền tại Quốc hội. Những khác biệt tại từng bang và từng khu vực bầu cử — yếu tố trực tiếp quyết định cán cân quyền lực ở Thượng viện và Hạ viện — chưa được thể hiện đầy đủ, trong khi đảng Cộng hòa vẫn nắm một số lợi thế về cấu trúc.
So với kết quả cách đó 2 tuần, lợi thế của đảng Dân chủ đã được nới rộng đáng kể. Khi ấy, thăm dò Reuters/Ipsos ghi nhận đảng này dẫn đảng Cộng hòa 7 điểm phần trăm, với tỷ lệ tương ứng 44% và 37%.
Đà suy giảm ủng hộ dành cho các ứng cử viên Quốc hội của đảng Cộng hòa chủ yếu đến từ sự dịch chuyển trong nhóm cử tri nữ. Có 50% phụ nữ được hỏi nghiêng về đảng Dân chủ, trong khi 32% lựa chọn các ứng cử viên Cộng hòa. Cử tri nam cũng ưu tiên đảng Dân chủ, song mức chênh lệch thấp hơn.
Mức độ tín nhiệm dành cho ông Trump đã đi xuống kể từ khi ông ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi tháng 2, với sự tham gia của Israel — đồng minh của Mỹ. Xung đột đẩy giá xăng tăng vọt, tạo thêm sức ép lên tài chính của các hộ gia đình. Có tới 68% người Mỹ không tán thành cách ông Trump điều hành nền kinh tế, trong đó bao gồm 37% người tự nhận là đảng viên Cộng hòa.
Ở khía cạnh năng lực quản lý kinh tế, cử tri tham gia khảo sát cũng đánh giá đảng Dân chủ cao hơn đảng Cộng hòa, với tỷ lệ 40% so với 33%.
Khảo sát được thực hiện trực tuyến với 1.679 người trưởng thành tại Mỹ, trong đó có 1.279 cử tri đã đăng ký. Biên độ sai số là 2 điểm phần trăm đối với toàn bộ người trả lời và 3 điểm phần trăm đối với nhóm cử tri đã đăng ký.