Theo WTO, thương mại toàn cầu tăng 3,5% trong nửa đầu năm 2026. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm phục vụ lĩnh vực AI đóng góp tới 47% mức tăng trưởng này, với kim ngạch thương mại tăng 67% so với cùng kỳ năm trước.
Nhu cầu gia tăng đối với chất bán dẫn, máy chủ và các thiết bị công nghệ phục vụ phát triển AI đã tạo thêm động lực cho hoạt động trao đổi hàng hóa quốc tế. Nhờ đó, thương mại toàn cầu duy trì đà tăng trưởng tích cực, phần nào bù đắp những tác động bất lợi từ căng thẳng địa chính trị và biến động thị trường năng lượng.
Trên cơ sở diễn biến thực tế, WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2026 lên 3,9%, hơn gấp đôi mức 1,9% được đưa ra trước đó. Triển vọng năm 2027 cũng được điều chỉnh tăng lên 4,1%, so với dự báo 2,9% hồi tháng 3.
![]() |
| WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2026 lên 3,9% |
Theo WTO, chuỗi cung ứng toàn cầu cho thấy khả năng thích ứng trước những gián đoạn trên thị trường năng lượng và phân bón. Trong khi đó, dòng vốn đầu tư vào hạ tầng AI tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với các mặt hàng công nghệ, góp phần hỗ trợ tăng trưởng thương mại.
Tuy nhiên, những tác động từ xung đột tại Trung Đông vẫn hiện hữu. Trong nửa đầu năm 2026, xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ khu vực này giảm 47%, trong khi xuất khẩu dầu thô giảm gần 25%.
Nguồn cung bổ sung từ các khu vực khác đã giúp hạn chế mức suy giảm trên phạm vi toàn cầu. Theo đó, xuất khẩu LNG toàn cầu giảm khoảng 1%, còn xuất khẩu dầu thô giảm khoảng 6%.
Diễn biến này cho thấy khả năng điều chỉnh của mạng lưới cung ứng quốc tế trước các cú sốc khu vực, song cũng phản ánh những rủi ro mà thương mại toàn cầu tiếp tục phải đối mặt khi nguồn cung năng lượng và các tuyến vận tải chịu tác động từ xung đột.
WTO cảnh báo giá năng lượng duy trì ở mức cao cùng nguy cơ gián đoạn các tuyến vận tải có thể ảnh hưởng đến triển vọng thương mại trong thời gian tới. Những yếu tố này có thể làm gia tăng chi phí sản xuất, vận chuyển và gây sức ép lên hoạt động xuất nhập khẩu của nhiều nền kinh tế.
Về triển vọng kinh tế, WTO dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu tăng 2,6% trong năm 2026 và 2,9% trong năm 2027.
Việc nâng dự báo tăng trưởng thương mại cho thấy sức bật từ lĩnh vực công nghệ đang góp phần hỗ trợ lưu chuyển hàng hóa quốc tế. Tuy nhiên, triển vọng trong thời gian tới vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến địa chính trị, thị trường năng lượng và khả năng duy trì ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.