Thuế quan đơn phương làm gia tăng biến động thương mại
Theo nhận định của Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) – bà Ngozi Okonjo-Iweala, hệ thống thương mại toàn cầu hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong khoảng 80 năm qua.
![]() |
| Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. (Ảnh: THX/TTXVN). |
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Die Welt của Đức, bà cho rằng các biện pháp tăng thuế đơn phương do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với nhiều quốc gia đã gây ra những biến động đáng kể đối với hệ thống thương mại đa phương.
Theo bà Okonjo-Iweala, đây là những biến động lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thời điểm hệ thống thương mại quốc tế dựa trên các quy tắc chung bắt đầu được hình thành.
WTO đối mặt nhiều thách thức trong cơ chế vận hành
Trong những năm gần đây, WTO gặp không ít khó khăn trong việc thực thi các quy định thương mại do bất đồng giữa các quốc gia thành viên, đặc biệt là giữa các nền kinh tế lớn.
Một trong những vấn đề đáng chú ý là cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO bị tê liệt một phần, sau khi Mỹ nhiều lần ngăn cản việc bổ nhiệm thẩm phán mới cho cơ quan phúc thẩm của tổ chức này.
Trước bối cảnh đó, Tổng Giám đốc WTO đề xuất các quốc gia thành viên tăng cường hợp tác thông qua các nhóm hợp tác tự nguyện trong nội bộ tổ chức.
Theo bà Okonjo-Iweala, các nhóm quốc gia có thể cùng xây dựng các quy tắc thương mại mới và đưa ra những quyết định chung, qua đó giúp duy trì hoạt động của hệ thống thương mại đa phương trong khi các cải cách sâu rộng hơn đang được thảo luận.
Hệ thống thương mại toàn cầu vẫn vận hành theo quy tắc WTO
Dù đối mặt nhiều thách thức, bà Ngozi Okonjo-Iweala cho biết hệ thống thương mại toàn cầu hiện vẫn vận hành dựa trên các quy định của WTO.
Theo bà, khoảng 75% hoạt động thương mại hàng hóa trên thế giới hiện nay vẫn diễn ra theo các quy tắc của tổ chức này.
Điều này cho thấy đa số các quốc gia thành viên vẫn tôn trọng các nguyên tắc thương mại đa phương, vì vậy hệ thống WTO chưa bị phá vỡ hoàn toàn.
Đáng chú ý, mặc dù bày tỏ quan ngại về các biện pháp thuế quan đơn phương của Mỹ, Tổng Giám đốc WTO vẫn đánh giá Mỹ là một thành viên quan trọng trong hệ thống thương mại toàn cầu.
Bà cho rằng Mỹ có thể đóng vai trò động lực thúc đẩy các cải cách cần thiết đối với WTO trong giai đoạn tới.
Theo bà Okonjo-Iweala, việc các quốc gia thành viên sẵn sàng thảo luận về những cải cách khó khăn đối với hệ thống thương mại đa phương có thể mở ra cơ hội mới để củng cố vai trò của WTO, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt nhiều thách thức.