Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập khả năng áp mức thuế lên tới 300% đối với các doanh nghiệp nước ngoài không xây dựng nhà máy tại Mỹ, trong bối cảnh Washington và Seoul tiếp tục trao đổi về việc triển khai cam kết đầu tư 350 tỷ USD của Hàn Quốc, bao gồm khả năng hợp tác tại dự án khí tự nhiên hóa lỏng Alaska. Thông điệp này phản ánh nỗ lực của Mỹ nhằm thu hút đầu tư và mở rộng năng lực sản xuất trong nước, đồng thời đặt ra thêm nội dung cần trao đổi giữa hai nước về cách thức thực hiện cam kết đầu tư.
Thông điệp trên được ông Trump đưa ra tại cuộc mít tinh vận động tranh cử ở Vandalia, bang Ohio, ngày 3/10, khi ông giới thiệu chính sách thuế quan và thu hút đầu tư nước ngoài như một thành tựu kinh tế. Sự kiện nằm trong chiến dịch vận động cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Ohio là địa bàn diễn ra cuộc đua vào Thượng viện được theo dõi sát sao, với kinh tế và chi phí sinh hoạt là những chủ đề trọng tâm.
Theo Tổng thống Trump, các công ty nước ngoài có thể được dành khoảng 18 tháng để xây dựng nhà máy tại Mỹ, trước khi phải đối mặt mức thuế từ 150-300%. Ông cũng nhắc tới Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Canada khi cho rằng chính sách thuế quan của mình đã thúc đẩy doanh nghiệp nước ngoài tăng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất tại Mỹ.
![]() |
| Hàn Quốc và Mỹ trao đổi song phương về vấn đề thương mại, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra sức ép về thuế quan và kinh tế |
Từ thông điệp thuế quan và đầu tư nói chung, sự chú ý chuyển sang quá trình Mỹ và Hàn Quốc triển khai thỏa thuận thương mại và đầu tư song phương. Một ngày trước đó, ông Trump đề cập việc Seoul tham gia dự án khí tự nhiên hóa lỏng Alaska (Alaska LNG), vấn đề hai bên còn khác biệt về phạm vi hợp tác và điều kiện thực hiện.
Năm ngoái, Hàn Quốc nhất trí đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy việc Washington giảm thuế đối với hàng hóa Hàn Quốc từ 25% xuống 15%. Gói cam kết gồm 150 tỷ USD dành cho hợp tác đóng tàu và 200 tỷ USD cho các khoản đầu tư chiến lược.
Trong tuần, ông Trump cho rằng việc Hàn Quốc tham gia Alaska LNG thuộc gói đầu tư chiến lược. Tuy nhiên, Seoul khẳng định mới chỉ nhất trí bắt đầu xem xét dự án, chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng tham gia cũng như quy mô đầu tư.
Ngày 2/10, Tổng thống Trump bác bỏ ý kiến cho rằng ông đã quá vội vàng khi công bố sự tham gia của Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng phía Hàn Quốc đã hiện diện và có đại diện tại các cuộc trao đổi; đồng thời cảnh báo Washington có thể áp mức phí cao hơn nếu Seoul không muốn tiếp tục dự án.
Sự thận trọng của Seoul chủ yếu xuất phát từ hiệu quả kinh tế của dự án. Nhà phát triển chính Glenfarne Group ước tính Alaska LNG cần tổng vốn từ 44,5-54,5 tỷ USD. Theo Reuters, chi phí trên mỗi đơn vị công suất sản xuất hằng năm của dự án có thể cao hơn gấp đôi so với nhiều dự án LNG được triển khai gần đây tại khu vực Vịnh Mexico của Mỹ.
Dự án dự kiến bao gồm tuyến đường ống dài 800 dặm (1.287 km), nối sườn Bắc Alaska với Nikiski, cùng một nhà máy xử lý khí và một cơ sở hóa lỏng.
Hồi tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết tính khả thi về thương mại là vấn đề then chốt trong đàm phán với Washington, bao gồm cơ chế phân chia lợi nhuận và phương án xử lý thua lỗ đối với các dự án không hiệu quả.
Theo ông Lee, Seoul đã đề nghị đưa điều khoản bảo đảm tính hợp lý về thương mại vào thỏa thuận đầu tư.
Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung-kwan cũng nhấn mạnh Seoul không nên rót vốn vào những dự án không đáp ứng tiêu chuẩn thương mại. Tuy vậy, ông thừa nhận việc rút khỏi các dự án thuộc khuôn khổ thỏa thuận có thể khiến Hàn Quốc đối mặt sức ép thuế quan mới từ phía Mỹ.
Dự án đầu tiên được xác nhận trong khuôn khổ gói đầu tư chiến lược là nhà máy điện khí tại Encinal, bang Texas. Hàn Quốc và Mỹ cũng đã thảo luận kế hoạch xây dựng tám lò phản ứng hạt nhân quy mô lớn. Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc cho biết từng dự án vẫn cần được thẩm định riêng trước khi có quyết định đầu tư cuối cùng.