Theo đại diện EVA Air, hãng dự kiến phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành lớn của Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức khảo sát du lịch tại Khánh Hòa. Hoạt động này nhằm đánh giá sức hút của điểm đến, nhu cầu thị trường và tiềm năng khai thác đường bay thẳng trong thời gian tới.
Ông Tưởng Quang Vũ, Giám đốc Phòng Kinh doanh EVA Air tại Việt Nam, cho biết hãng đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch của Khánh Hòa. Việc nghiên cứu kết nối trực tiếp với Cam Ranh được xem là một hướng mở rộng thị trường, tạo thuận lợi cho dòng khách từ Đài Loan đến địa phương.
![]() |
| Ông Tưởng Quang Vũ, Giám đốc Phòng Kinh doanh, Hãng hàng không EVA Air tại Việt Nam. Ảnh: Báo Khánh Hòa |
Nếu được triển khai, đường bay mới có thể góp phần tăng khả năng tiếp cận Khánh Hòa của du khách quốc tế, đồng thời tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp du lịch, lưu trú và dịch vụ địa phương. Tuy nhiên, phương án khai thác còn phụ thuộc vào kết quả khảo sát thị trường và kế hoạch phát triển mạng bay của hãng.
EVA Air là hãng hàng không lớn thứ hai của Đài Loan (Trung Quốc), thuộc Evergreen Group. Tính đến ngày 1/10/2026, mạng bay của hãng kết nối 66 điểm đến tại châu Á, châu Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương.
Tại Việt Nam, EVA Air khai thác các đường bay từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, kết nối hành khách đến nhiều điểm đến quốc tế thông qua sân bay quốc tế Đào Viên tại Đài Bắc. Bên cạnh vận chuyển khách từ Đài Loan, mạng bay này còn hỗ trợ kết nối khách quốc tế đến Việt Nam thông qua các hành trình nối chuyến.
Việc EVA Air nghiên cứu khả năng mở đường bay đến Cam Ranh diễn ra trong bối cảnh Khánh Hòa có lợi thế về du lịch biển, nghỉ dưỡng và hệ thống cơ sở lưu trú. Nếu kế hoạch thành hiện thực, kết nối hàng không trực tiếp có thể góp phần mở rộng thị trường khách quốc tế, tăng sức cạnh tranh của điểm đến và tạo thêm dư địa phát triển cho ngành du lịch địa phương.
![]() |
| EVA Air mở rộng đường bay quảng bá các đường bay lớn của hãng, như đường bay thẳng Việt Nam – Dallas-Fort Worth |