Ngày 22-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác định hoạt động sản xuất, lọc dầu và các lĩnh vực liên quan có vai trò thiết yếu đối với quốc phòng. Động thái này có thể mở đường cho việc sử dụng nguồn tài trợ của Mỹ đối với các dự án nhiên liệu hóa thạch.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa lĩnh vực dầu khí vào diện thiết yếu |
Trong bản ghi nhớ của Tổng thống, ông Donald Trump viện dẫn một điều khoản của Đạo luật Sản xuất Quốc phòng được ban hành từ thời Chiến tranh Lạnh, qua đó cho phép áp dụng các ưu đãi tài chính đối với hoạt động liên quan đến dầu mỏ, đường ống dẫn và kho chứa nhiên liệu lỏng.
Giá dầu thô và dầu diesel tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel phối hợp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào cuối tháng 2. Xung đột sau đó đã cản trở hoạt động vận chuyển năng lượng trên toàn cầu; trong khi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga tiếp tục làm gia tăng tình trạng thiếu nhiên liệu.
Chi phí năng lượng tăng mạnh được đánh giá là yếu tố bất lợi đối với ông Donald Trump trước cuộc bầu cử ngày 3-11, trong bối cảnh các nghị sĩ Đảng Cộng hòa nỗ lực duy trì quyền kiểm soát tại cả hai viện Quốc hội Mỹ. Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos kết thúc ngày 19-10, có 36% người Mỹ tán thành cách ông Donald Trump điều hành nền kinh tế.
Bản ghi nhớ nhận định rằng, nếu không triển khai các biện pháp nêu trên, Mỹ sẽ khó bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời các dịch vụ năng lượng do hạn chế về nguồn tài chính, thời gian thực hiện kéo dài, vướng mắc trong cấp phép, tình trạng ách tắc cơ sở hạ tầng và những hạn chế của chuỗi cung ứng.
Song, bản ghi nhớ chưa nêu cụ thể các dự án có thể được cấp vốn. Năm 2025, sản lượng dầu thô trung bình của Mỹ đạt khoảng 13,6 triệu thùng/ngày, qua đó đưa nước này trở thành quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới.
Trước đó một tuần, Phó Tổng thống Mỹ James David Vance thông báo chính quyền sẽ vận dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để mở rộng công suất một nhà máy lọc dầu tại bang Texas thuộc sở hữu của Delek US Holdings.
Năm 2025, ông Donald Trump ký ban hành đạo luật dành 1 tỷ USD từ nguồn vốn của Đạo luật Sản xuất Quốc phòng cho các dự án năng lượng được xác định có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia.