Ngày 18/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc điện đàm với hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner, trao đổi về những bất đồng trong quan hệ song phương và nỗ lực của Washington nhằm nối lại đàm phán hòa bình với Nga.
![]() |
| Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) đã có cuộc điện đàm với các đặc phái viên Tổng thống Mỹ là Steve Witkoff (trái) và Jared Kushner (phải) vào ngày 18/10 nhằm thảo luận tình hình sau thoả thuận của Nhà Trắng với Điện Kremlin về năng lượng. |
Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông Zelensky và các quan chức cấp cao Mỹ kể từ khi căng thẳng giữa hai nước gia tăng sau thỏa thuận cung cấp dầu diesel mà Tổng thống Donald Trump đạt được với Nga khoảng 10 ngày trước.
Trong cuộc điện đàm kéo dài khoảng 40 phút, Tổng thống Ukraine và các đặc phái viên Mỹ thảo luận khả năng tổ chức cuộc gặp trực tiếp trong những ngày tới.
Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh hai bên còn bất đồng về các hạn chế đối với Starlink và Starshield, những hệ thống liên lạc vệ tinh được quân đội Ukraine sử dụng.
Trả lời phỏng vấn chương trình Meet the Press của đài NBC ngày 18/10, ông Zelensky cho biết chưa xác định được ai ra quyết định áp đặt các hạn chế. Tuy nhiên, ông nhận định đây có thể là quyết định chung của Nhà Trắng và SpaceX. Tổng thống Ukraine cho rằng các hệ thống có thể lập tức hoạt động như trước nếu ông Trump quyết định dỡ bỏ hạn chế, đồng thời mong muốn việc này được thực hiện sớm.
Cũng theo đánh giá của ông cùng các tướng lĩnh và Nội các Chính phủ Ukraine, việc chỉ đạo hạn chế tốc độ xuất phát từ Chính phủ Mỹ, còn SpaceX thực hiện về mặt kỹ thuật. Ông thừa nhận chưa biết cá nhân nào phía Mỹ đưa ra chỉ đạo này.
Trước đó, ngày 17/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Chính phủ Mỹ không liên quan đến việc hạn chế Starlink và cho biết dịch vụ đã được khôi phục. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine bác bỏ thông tin hệ thống đã được khôi phục.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 18/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine và muốn tránh những động thái khiến Moskva rời bàn đàm phán. Ông đánh giá tiến trình này, bao gồm thương lượng về con tin, đang đạt tiến triển; cho rằng chưa nên ký văn bản được đề cập trong bài đăng và có thể ký vào thời điểm khác. Ông cũng nhận định Nga hỗ trợ Iran ở mức hạn chế và mong muốn duy trì tình trạng này.
![]() |
| Thông điệp của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ mong muốn xung đột Nga - Ukraine đi đến hồi kết |
Ông Trump cáo buộc các cuộc tiến công của Ukraine vào cơ sở lọc dầu Nga ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường dầu diesel thế giới, trong đó có Mỹ, trong khi Nga vẫn cung cấp hàng triệu thùng dầu với giá thấp. Ông đồng thời cho rằng viện trợ phương Tây tác động đến lập trường của Kyiv, cáo buộc lãnh đạo Ukraine không muốn kết thúc xung đột và nhận định nước này có thể đạt thỏa thuận thuận lợi hơn hai năm trước. Đề cập tổn thất của Ukraine, Tổng thống Mỹ khẳng định mong muốn chấm dứt xung đột.