Bộ Lao động Mỹ ngày 8/10 thông báo đình chỉ Microsoft và Adobe khỏi Chương trình Chứng nhận Lao động Thường trú, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục siết các chương trình nhập cư và tuyển dụng lao động nước ngoài trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
Bộ trưởng Lao động Keith Sonderling cho biết cơ quan này sẽ không tiếp nhận hoặc xử lý hồ sơ mới theo chương trình đối với một loạt doanh nghiệp, gồm Cognizant, Infosys, Capgemini, Tata, Wipro và HCL. Microsoft và Adobe cũng bị đình chỉ do đang liên quan đến nhiều cuộc điều tra liên bang.
Theo ông Sonderling, kể từ năm 2009, riêng các công ty này đã đề nghị tuyển gần 3 triệu lao động nước ngoài, nhận hơn 230.000 giấy phép thị thực H-1B và trên 100.000 chứng nhận lao động thường trú. Ông cho rằng điều này đồng nghĩa hàng trăm nghìn cơ hội việc làm của lao động Mỹ đã bị ảnh hưởng.
![]() |
| Mỹ đình chỉ Microsoft, Adobe khỏi chương trình chứng nhận lao động thường trú |
Phó Tổng thống James David Vance cũng chỉ trích Microsoft, viện dẫn việc tập đoàn sa thải 6.000 nhân viên trong năm 2025. Ông cho rằng Microsoft đã thay thế những lao động này bằng người sở hữu thị thực H-1B.
Ông Vance khẳng định chính quyền vẫn ủng hộ và duy trì quan hệ với Microsoft, song sẽ không cho phép tập đoàn nộp hồ sơ xin thường trú cho đến khi chứng minh được việc ưu tiên người lao động Mỹ.
Phản hồi cùng ngày, Microsoft bảo vệ hoạt động tuyển dụng và cho biết phần lớn nhân viên của tập đoàn tại Mỹ là người Mỹ. Trong khoảng 6.000 hồ sơ xin thị thực H-1B được nộp trong năm tài chính vừa qua, 80% nhằm gia hạn hoặc thay đổi tình trạng của nhân viên hiện hữu.
Cùng thời điểm công bố quyết định đình chỉ, Tổng thống Donald Trump dự kiến trao Huân chương Khoa học Quốc gia cho Tổng Giám đốc Microsoft Satya Nadella và một số lãnh đạo công nghệ tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 8.10.
Ông Nadella, người sinh ra tại Ấn Độ, chuyển đến Mỹ năm 1988 và gia nhập Microsoft năm 1992. Tổng Giám đốc Nvidia Jensen Huang, Tổng Giám đốc SpaceX Elon Musk và Tổng Giám đốc Advanced Micro Devices Lisa Su cũng được vinh danh tại lễ trao huy chương. Cả ba đều là người nhập cư vào Mỹ; ông Musk sinh tại Nam Phi, còn bà Su và ông Huang sinh tại Đài Loan (Trung Quốc).
Đề cập các trường hợp này, ông James David Vance cho rằng phần lớn người Mỹ ủng hộ việc chào đón những cá nhân như Elon Musk hay Lisa Su nếu họ đến Mỹ để xây dựng các thành tựu có giá trị.
Trong nhiều thập kỷ, các tập đoàn công nghệ như Microsoft, Google, Amazon và Apple nằm trong nhóm bảo lãnh thị thực H-1B lớn nhất. Theo dữ liệu năm 2026 của Levels.fyi, Amazon dẫn đầu với 35.426 hồ sơ, tiếp đến là Cognizant và Ernest&Young (EY).
Microsoft đứng thứ tư với 21.706 hồ sơ trong năm 2026; mức lương cơ bản trung bình là 180.710 USD. Tập đoàn cho biết chỉ nộp hồ sơ cho những lao động đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của diện thị thực này, đồng thời khẳng định mức lương dành cho lao động H-1B của Microsoft thuộc nhóm cao nhất trong tổng số hồ sơ H-1B.
CNBC đã liên hệ Adobe để đề nghị bình luận.