Ngày 15/10, Trung Quốc và Triều Tiên chính thức khai trương cửa khẩu biên giới đường bộ quan trọng nối thành phố Đan Đông của Trung Quốc với Triều Tiên, đánh dấu bước tiến mới trong khôi phục giao thương sau nhiều năm gián đoạn.
Cửa khẩu sử dụng cầu Tân Áp Lục làm tuyến lưu thông, dài 3 km, được hoàn thành từ năm 2014. Trong ngày khai trương, các xe tải mang quốc kỳ hai nước đã lưu thông qua cầu.
![]() |
| Cầu Tân Áp Lục nối Trung Quốc với Triều Tiên được thông tuyến sau nhiều năm gián đoạn |
Phát biểu trực tuyến tại buổi lễ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định quan hệ song phương Trung-Triều đang bước sang giai đoạn mới. Theo ông, cửa khẩu sẽ tạo động lực cho hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân, đồng thời góp phần cải thiện thủ tục thông quan, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác tại khu vực biên giới.
Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song cũng phát biểu trực tuyến tại sự kiện. Theo Tân Hoa Xã, lễ khai trương cho thấy hai nước đang cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao và củng cố nền tảng hợp tác song phương.
Việc đưa cây cầu vào hoạt động được xem là dấu hiệu mới về đà cải thiện quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, sau hai cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo hai nước trong năm qua. Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định đây là trường hợp cụ thể đầu tiên triển khai các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6, đồng thời cho biết Seoul đang theo dõi những bước đi tiếp theo của hai bên.
Giới phân tích cho rằng hạ tầng mới có thể hỗ trợ vận chuyển thiết bị nặng, nguyên vật liệu và sản phẩm năng lượng phục vụ nhu cầu phát triển của Triều Tiên. Tuy nhiên, hoạt động thương mại khó sớm trở lại quy mô trước khi các biện pháp trừng phạt được siết chặt, trong khi Bình Nhưỡng vẫn thận trọng trước khả năng gia tăng phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên. Quan hệ kinh tế giữa hai nước chịu tác động của các nghị quyết trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua liên quan chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Từ sau năm 2017, Trung Quốc và Nga nhiều lần nêu quan điểm về tính hợp pháp và hiệu quả của các biện pháp này.
Đối với Đan Đông, việc khai trương cây cầu có ý nghĩa thiết thực trong khôi phục vai trò cửa ngõ thương mại với Triều Tiên. Trước đó, phần lớn hàng hóa qua biên giới được vận chuyển bằng cây cầu đường sắt và đường bộ một làn đã hoạt động 83 năm, nằm cách vị trí mới khoảng 10 km về phía thượng nguồn.
Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên đạt 2,3 tỷ USD, tăng 25% so với năm trước và là mức cao nhất trong sáu năm. Dù vậy, quy mô này vẫn thấp hơn đáng kể so với thời điểm trước khi các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc được siết chặt năm 2017.