Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên IMF và Ngân hàng Thế giới tại Bangkok (Thái Lan), IMF dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3,1% trong năm 2026 và 3,4% vào năm 2027.
Theo IMF, kinh tế thế giới đến nay vẫn trụ vững trước những tác động từ xung đột Trung Đông và giá năng lượng cao. Tuy nhiên, những nguồn lực giúp các nền kinh tế hấp thụ cú sốc đang dần suy giảm, khiến khả năng chống chịu trước các biến động mới trở nên hạn chế hơn.
Kinh tế trưởng IMF Silvana Tenreyro cảnh báo, nếu không củng cố năng lực cung ứng và khôi phục dư địa chính sách, kinh tế toàn cầu có thể sớm chạm tới “giới hạn chịu đựng”.
![]() |
| Hội nghị thường niên IMF và Ngân hàng Thế giới tại Bangkok. |
Một trong những sức ép đáng chú ý là tình hình năng lượng toàn cầu. Theo IMF, các quốc gia đã phần nào hạn chế tác động của cú sốc năng lượng thông qua chuyển hướng nguồn cung, tăng sản lượng tại một số nước, khai thác kho dự trữ và đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo.
Dù vậy, dự trữ dầu toàn cầu đang giảm khoảng 2,7 triệu thùng/ngày. Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ giá năng lượng biến động mạnh nếu bất ổn địa chính trị tiếp tục leo thang hoặc nguồn cung bị gián đoạn.
IMF dự báo lạm phát toàn cầu ở mức 4,7% trong năm 2026, trước khi giảm xuống 4,1% vào năm 2027. Áp lực giá cả kéo dài có thể tiếp tục gây khó khăn cho điều hành chính sách kinh tế, nhất là tại những quốc gia có dư địa tài khóa và tiền tệ hạn chế.
Bên cạnh năng lượng, nợ công gia tăng và nguy cơ căng thẳng thương mại cũng là những yếu tố có thể làm suy yếu khả năng ứng phó của các nền kinh tế trước những biến động bất lợi.
Đầu tư vào trí tuệ nhân tạo đang trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy hoạt động kinh tế và thương mại quốc tế. Một số nền kinh tế tham gia cung ứng hạ tầng, linh kiện và phần cứng AI, trong đó có Hàn Quốc, Malaysia, Mexico và Thái Lan, được IMF nâng dự báo tăng trưởng.
Tuy nhiên, IMF lưu ý rủi ro đang tập trung vào một số doanh nghiệp, ngành và nền kinh tế hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công nghệ. Nếu năng suất thực tế không cải thiện như kỳ vọng, dòng vốn đầu tư có thể đảo chiều, kéo theo những đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường tài chính.
Trong kịch bản tiêu cực, nếu làn sóng đầu tư AI thoái trào, GDP toàn cầu năm 2028 có thể thấp hơn 1,1% so với dự báo cơ sở; riêng GDP Mỹ có thể thấp hơn 1,8%. Ngược lại, nếu đầu tư tiếp tục tăng và mang lại cải thiện năng suất rõ rệt, GDP toàn cầu năm 2029 có thể cao hơn 0,6% so với dự báo cơ sở.
Những kịch bản này cho thấy AI vừa mở ra cơ hội tăng trưởng, vừa có thể trở thành nguồn phát sinh bất ổn nếu kỳ vọng thị trường không tương xứng với hiệu quả kinh tế thực tế.
Theo đánh giá của IMF, các rủi ro đối với triển vọng kinh tế toàn cầu hiện nghiêng về phía bất lợi. Những yếu tố đáng chú ý gồm xung đột kéo dài, giá năng lượng và lương thực ở mức cao, căng thẳng thương mại, nợ công tăng và khả năng thị trường đánh giá lại triển vọng sinh lời của các khoản đầu tư AI.
Các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng nhưng ít tham gia vào chuỗi giá trị công nghệ được dự báo đối mặt triển vọng khó khăn hơn. Nhóm này có thể chịu tác động đồng thời từ chi phí nhập khẩu tăng, sức ép lạm phát và khả năng tiếp cận hạn chế với những động lực tăng trưởng mới.
Trong bối cảnh đó, cảnh báo của IMF cho thấy duy trì tăng trưởng không đồng nghĩa với việc kinh tế toàn cầu đã an toàn trước các cú sốc. Việc củng cố năng lực cung ứng, tạo dư địa cho chính sách kinh tế và kiểm soát những rủi ro tích tụ trên thị trường tài chính sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng chống chịu trong thời gian tới.