Theo báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế toàn cầu được IMF công bố ngày 8/7, kinh tế thế giới dự kiến tăng trưởng 3% trong năm 2026, thấp hơn mức 3,1% đưa ra trước đó và thấp hơn mức trung bình của giai đoạn 2024-2025. IMF cho rằng tăng trưởng có thể phục hồi lên khoảng 3,4% vào năm 2027 nếu các điều kiện bên ngoài cải thiện.
Bên cạnh việc hạ dự báo tăng trưởng, IMF cũng nâng dự báo lạm phát toàn cầu năm 2026 lên 4,7%, chủ yếu do giá năng lượng tăng mạnh sau các diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Theo tổ chức này, giá năng lượng hiện cao hơn khoảng 25% so với thời điểm trước xung đột.
![]() |
| IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 xuống 3%, cảnh báo rủi ro năng lượng và địa chính trị |
Kịch bản cơ sở của IMF giả định hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sẽ dần bình thường trở lại và giá dầu ổn định hơn trong các quý tới. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo một vòng leo thang mới tại Trung Đông có thể khiến giá năng lượng tăng mạnh và làm thay đổi đáng kể triển vọng kinh tế toàn cầu.
Một điểm đáng chú ý trong báo cáo là vai trò ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với tăng trưởng kinh tế. Nhu cầu đối với chip bán dẫn và thiết bị phục vụ AI đã cải thiện triển vọng của các nền kinh tế tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghệ. IMF nâng dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc lên 2,6% và của Trung Quốc lên 4,6%.
Dù vậy, IMF cũng lưu ý thị trường tài chính có thể đối mặt với điều chỉnh nếu kỳ vọng về lợi nhuận từ AI bị đẩy lên quá cao so với khả năng tạo ra năng suất thực tế của nền kinh tế.
Đối với các nền kinh tế lớn, IMF dự báo Mỹ tăng trưởng 2,3%, khu vực đồng euro tăng 0,9%, Nhật Bản tăng 0,6% và Ấn Độ tăng 6,4% trong năm 2026.
Khu vực chịu tác động mạnh nhất là Trung Đông và Trung Á, nơi tăng trưởng năm nay được dự báo chỉ khoảng 0,7% do ảnh hưởng của xung đột và biến động năng lượng, trước khi có thể phục hồi mạnh hơn trong năm sau.
Theo IMF, kinh tế thế giới hiện chưa rơi vào suy thoái, song khả năng chống chịu trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến giá năng lượng, thương mại toàn cầu và việc làn sóng đầu tư vào AI có thực sự tạo ra năng suất mới hay chỉ làm gia tăng giá tài sản trên thị trường tài chính.