"Muốn trở thành nước phát triển, có thu nhập cao thì bắt buộc phải chuyển đổi số"

15:43 10/10/2023

Đây cũng là nhận định của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại sự kiện Chào mừng ngày chuyển đổi số (CĐS) Quốc gia 2023 diễn ra ngày 10/10.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng.

Chuyển đổi số làm tăng sức chống chịu của nền kinh tế

Sáng nay 10/10/2023, Bộ TT&TT đã tổ chức sự kiện Chào mừng ngày chuyển đổi số (CĐS) Quốc gia 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Uỷ ban CĐS quốc gia, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Uỷ Ban CĐS Quốc gia cùng đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương, các đại biểu trong nước và quốc tế đã tham dự.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Uỷ ban CĐS Quốc gia nhấn mạnh: “Quốc gia nào muốn thịnh vượng thì đều phải thịnh vượng trên không gian mạng. Việt Nam muốn trở thành nước phát triển, có thu nhập cao thì bắt buộc phải CĐS”.

Theo Bộ trưởng: “CĐS là phát triển nhanh vì tạo ra kinh tế số có tốc độ tăng trưởng cao gấp 3- 4 lần tăng trưởng GDP. CĐS là phát triển bền vững vì tiêu tốn ít tài nguyên hơn lại sinh ra tài nguyên mới là dữ liệu. CĐS làm tăng sức chống chịu của nền kinh tế vì môi trường số thì không khoảng cách, không tiếp xúc”.

Cũng theo Bộ trưởng: “CĐS là phát triển bao trùm vì bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, nếu có sóng di động và điện thoại thông minh thì đều có thể tiếp cận được mọi dịch vụ số, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Việt Nam đã bước vào năm thứ 4 Chuyển đổi số. Năm 2023, được Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số xác định là “Năm Dữ liệu số Quốc gia” với mục tiêu xây dựng và khai thác Cơ sở Dữ liệu Quốc gia, tạo ra giá trị mới từ dữ liệu, từ đó cho ra kết quả thiết thực. Ông Hùng cho hay, đây là năm sử dụng công nghệ mới, công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) để giải các bài toán cụ thể của Việt Nam.

Ông Hùng cũng nhấn mạnh, trong không gian mạng, người nào nắm Nền tảng Số sẽ nắm dữ liệu và nắm quyền quyết định. Bởi vậy, Nền tảng số Việt Nam chính là lời giải tạo đột phá cho Chuyển đổi số của đất nước.

Về “độ bao phủ” của Chuyển đổi số, ông Hùng khẳng định, đã “toàn dân và toàn diện.” Trong những năm qua, mục tiêu phổ cập Số luôn được xác định là trọng tâm. Chúng ta đã có gần 100.000 Tổ công nghệ số cộng đồng tại từng thôn, bản để hướng dẫn người dân Chuyển đổi số.

“Muốn Chuyển đổi số nhanh và bền vững thì chúng ta phải đi đều 2 chân: Một là phổ cập nhanh cái cơ bản thông qua các nền tảng số dùng chung toàn quốc; hai là đi nhanh về cái mới thông qua thử nghiệm. Từ cái mới đã được các đầu tàu triển khai thành công thì nhanh chóng biến thành cái cơ bản để phổ cập. Đầu tàu mà không dẫn đến phổ cập thì không tạo ra sự thay đổi và sẽ không có Chuyển đổi số”, ông Hùng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Đất nước muốn tăng trưởng nhanh, nhanh hơn, cao hơn thì cần không gian mới, cần lực lượng sản xuất mới, cần nguồn lực sản xuất mới, cần yếu tố sản xuất mới và cần động lực mới”.

Theo Bộ trưởng: “Không gian mới là kinh tế số, lực lượng sản xuất mới là công nghệ số, nguồn lực sản xuất mới là nhân lực số, yếu tố sản xuất mới là dữ liệu số, và động lực mới là đổi mới sáng tạo số”. Thủ tướng đã luôn nhấn mạnh CĐS là cơ hội lịch sử, là chiến lược quốc gia, là động lực mới của phát triển, mở ra thời kỳ phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Năm 2023 sẽ đưa trợ lý ảo đến từng người dân

Cũng theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, 2023 là năm bùng nổ các ứng dụng AI, đưa trợ lý ảo đến từng người dân.

"2023 là năm sử dụng công nghệ mới, công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, để giải các bài toán cụ thể của Việt Nam", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói. "Ước mơ mỗi người dân, mỗi cán bộ công chức, viên chức một trợ lý riêng, ước mơ trao thêm quyền năng tri thức cho con người, cho gần ba triệu công viên chức, cho hàng trăm triệu người dân đã trở thành hiện thực".

Từ xu hướng bùng nổ ứng dụng AI, ngành Thông tin và Truyền thông đang phát triển bốn trợ lý ảo, trước mắt phục vụ người dân và cán bộ công chức.

Thứ nhất là trợ lý ảo hỗ trợ lĩnh vực lập pháp, thông qua việc phát hiện mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản pháp luật "vốn đã nhiều đến mức quá sức phát hiện của con người".

Thứ hai là trợ lý ảo hỗ trợ hành pháp, giúp cán bộ công chức tìm ra câu trả lời từ các quy định pháp luật liên quan. "Trợ lý ảo sẽ giống như mặt bằng kiến thức của cán bộ công chức. Làm việc với trợ lý ảo giống như đứng trên một hệ thống kiến thức, chất lượng cán bộ công chức vì vậy được nâng lên đáng kể", ông Hùng nói.

Thứ ba là trợ lý ảo ngành tư pháp, hỗ trợ thẩm phán trong việc tra cứu pháp luật (như án lệ, bản án liên quan, giải đáp tình huống pháp lý), hỗ trợ công việc của thẩm phán. Trợ lý ảo này đã được đưa vào hoạt động và giúp giảm thời gian xử lý của thẩm phán giảm tới 30%.

Cuối cùng là trợ lý ảo hỗ trợ pháp lý cho người dân, trả lời các câu hỏi liên quan đến pháp luật, quy định của nhà nước. "Mặt bằng dân trí được nâng cao cũng là cách để thúc đẩy chất lượng đội ngũ cán bộ công chức", Bộ trưởng khẳng định.

Trên cơ sở xem xét đề xuất của Bộ TT&TT, ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định chọn ngày 10/10 là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Việc tổ chức thường niên Ngày Chuyển đổi số quốc gia hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân trong toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, đồng thời, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân, nhằm bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Minh Anh (t/h)