Một ngân hàng Trung Quốc đang gặp khó khăn trả các khoản nợ bằng đô la do phi đô la hoá

03:54 19/06/2023

Theo tờ Wall Street Journal, Ngân hàng Phát triển Mới đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn đô la để trả nợ. Nó được tạo ra bởi khối BRICS để cung cấp các lựa chọn thay thế cho việc cho vay bằng đô la.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty)

Theo các nguồn tin của Wall Street Journal, một ngân hàng phát triển được thành lập bởi các quốc gia thuộc khối BRICS nhằm giảm sự phụ thuộc vào các khoản vay bằng đô la Mỹ đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đô la để trả các khoản nợ của chính mình.

Theo báo cáo, Ngân hàng Phát triển Mới có trụ sở tại Thượng Hải về cơ bản đã ngừng phát hành các khoản vay mới.

Các nước BRICS (Braxin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đã hợp tác thành lập tổ chức này 8 năm trước.

Nó nhằm thiết lập một giải pháp thay thế cho các tổ chức tài chính dựa trên đồng đô la do Hoa Kỳ thống trị như Quỹ Tiền tệ Quốc tế và bổ sung cho những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm làm suy yếu vị thế của đồng bạc xanh. Nó rất tích cực trong việc cho vay, với các khoản vay cam kết tăng từ 1 tỷ đô la năm 2017 lên 30 tỷ đô la vào năm 2022.

Nhưng để tài trợ cho các nền kinh tế đang phát triển, Ngân hàng Phát triển Mới đã phải vay từ Phố Wall và những người cho vay Trung Quốc. Tạp chí đã báo cáo rằng khoảng 2/3 khoản vay của chính công ty được tính bằng đô la, bất chấp ý định đã nêu của công ty là phi đô la hóa cho vay.

Tuy nhiên, sau cuộc xung đột Ukraine và Nga vào năm 2014, các nhà đầu tư ở Phố Wall trở nên ít sẵn sàng cho ngân hàng mà Moscow sở hữu gần 20%.

Ngoài ra, việc bổ nhiệm Dilma Rousseff làm người đứng đầu ngân hàng mới đã gây ra tranh cãi, vì trước đó bà đã bị luận tội với tư cách là tổng thống Brazil. Người tiếp theo cho vị trí chủ tịch ngân hàng sẽ là một ứng cử viên người Nga.

Nếu không có hỗ trợ đô la thông thường, tổ chức này đang sử dụng các khoản vay đắt đỏ hơn để trả nợ trước đó. Theo Tạp chí, trái phiếu đầu tiên do ngân hàng phát hành sau khi cuộc xung đột Ukraine bắt đầu đắt gấp 5 lần so với các khoản vay trước đó. Nó được phát hành vào tháng 4 với chi phí 1,25 tỷ USD.

Ngoài ra, ngân hàng đang đàm phán với Argentina, Ả Rập Saudi và Honduras để trở thành thành viên và có khả năng góp thêm vốn.

Tuy nhiên, khó khăn trong việc mua đô la của ngân hàng đã dẫn đến việc bị Fitch Ratings hạ xếp hạng tín dụng vào tháng 7 năm ngoái. Các nguồn tin nói với Tạp chí rằng Ngân hàng Phát triển Mới đã được thông báo rằng lãi suất của bất kỳ khoản vay mới nào có thể tăng gấp bốn lần và phí bảo hiểm mà ngân hàng tính cho các thành viên vay của mình đã tăng gấp đôi, khiến việc giải ngân khoản vay giảm xuống mức nhỏ giọt.

Với cuộc khủng hoảng kinh tế của chính Trung Quốc, không có khả năng người cho vay sẽ nhận được hỗ trợ tài chính đáng kể từ Bắc Kinh.

Theo người cho vay, có "sự quan tâm đáng kể đối với trái phiếu được phát hành" thông qua ngân hàng, trong khi nguồn gốc cho vay và thanh khoản vẫn mạnh mẽ. Ngân hàng Phát triển Mới đã không trả lời ngay câu hỏi từ Người trong cuộc.

PV tổng hợp