Một năm khó khăn đối với ngành công nghệ châu Âu

17:20 08/12/2022

Trong bối cảnh khó khăn, các công ty công nghệ châu Âu cũng buộc phải tiến hành cắt giảm nhân sự, sa thải hàng loạt. Kể từ đầu năm 2022 tới nay, hơn 14.000 nhân sự lĩnh vực công nghệ mất việc làm, chiếm 7% quy mô nhân sự bị sa thải trên toàn cầu.

Trong ảnh là logo của Klarna, tập đoàn
Tại châu Âu, một số công ty đã chứng kiến ​​giá trị thị trường sụt giảm nghiêm trọng. Klarna, tập đoàn "mua ngay - trả sau" của Thụy Điển, đã giảm 85% mức định giá
Tổng giá trị của tất cả các công ty công nghệ tư nhân và nhà nước ở châu Âu trong năm 2022 đã giảm từ mức cao nhất là 3.100 tỷ USD vào cuối năm 2021 xuống còn 2.700 tỷ USD, theo báo cáo thường niên của công ty đầu tư mạo hiểm Atomico.

Báo cáo của Atomico dựa trên dữ liệu định lượng và khảo sát ở 41 quốc gia, cho thấy tổng vốn đầu tư mạo hiểm của các công ty khởi nghiệp châu Âu dự kiến ​​sẽ giảm 18% xuống còn 85 tỷ USD trong năm nay.

Các nhà đầu tư nước ngoài phần lớn rút lui khỏi lĩnh vực công nghệ của lục địa già, với số lượng các nhà đầu tư Mỹ đang hoạt động trong “các vòng gọi vốn lớn” từ 100 triệu USD trở lên giảm 22% so với năm ngoái.

Các số liệu đã nhấn mạnh một năm khó khăn đối với ngành công nghệ. Các công ty công nghệ có giá trị cao chứng kiến ​​cổ phiếu của họ chịu áp lực từ các yếu tố toàn cầu, bao gồm cả việc Nga tấn công Ukraine và chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Ông Tom Wehmeier, một đối tác tại Atomico, nhận định: “Đây là một năm khó khăn khi chiến sự ở Ukraine, lạm phát, tăng lãi suất, căng thẳng địa chính trị xảy ra trên khắp lục địa. Môi trường kinh tế vĩ mô đang trở nên thách thức nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008”.

Tại châu Âu, một số công ty đã chứng kiến ​​giá trị thị trường sụt giảm nghiêm trọng. Klarna, tập đoàn "mua ngay - trả sau" của Thụy Điển, đã giảm 85% mức định giá, từ 45,6 tỷ USD xuống còn 6,7 tỷ USD trong vòng gọi vốn tiếp theo (down round). Trong khi đó, cổ phiếu của dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Spotify giảm hơn 60% trong năm qua.

“Trong thời điểm này, môi trường vốn ít thanh khoản hơn. Chúng ta đã chuyển từ giai đoạn năm 2021 khi vốn dồi dào, sang giai đoạn khó huy động vốn hơn và chi phí vốn tăng lên”, ông Wehmeier cho biết.

Báo cáo của Atomico cho biết, trong nửa đầu năm 2022, lĩnh vực công nghệ của châu Âu vẫn đầy lạc quan, với mức đầu tư vẫn cao hơn 4% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, đầu tư bắt đầu chậm lại từ tháng 7 và giảm tốc hơn nữa trong tháng 8 và tháng 9. Kể từ đó, mức đầu tư các tháng cuối năm trung bình đạt khoảng 3 - 5 tỷ USD, tương đương mức của năm 2018.

Tốc độ ra đời các "kỳ lân công nghệ” cũng chậm lại, với số lượng "kỳ lân" mới trị giá hơn 1 tỷ USD ra đời trong năm 2022 đã giảm xuống còn 31, từ mức 105 vào năm ngoái. Trong khi đó, trên thị trường công toàn cầu, Atomico cho biết chỉ có ba đợt IPO công nghệ với mức vốn hóa thị trường từ 1 tỷ USD trở lên diễn ra vào năm 2022, trong đó có hai đợt diễn ra ở châu Âu. Trong khi đó, vào năm 2021, toàn cầu có 86 đợt IPO như vậy.

lạc quan về triển vọng của một số công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và công nghệ môi trường
Nhà đầu tư vẫn lạc quan về triển vọng của một số công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và công nghệ môi trường.

Trong bối cảnh khó khăn, các công ty công nghệ châu Âu cũng buộc phải tiến hành cắt giảm nhân sự, sa thải hàng loạt. Kể từ đầu năm 2022 tới nay, hơn 14.000 nhân sự lĩnh vực công nghệ mất việc làm, chiếm 7% quy mô nhân sự bị sa thải trên toàn cầu.

Tuy nhiên, đối với một số nhà đầu tư, không phải tất cả đều u ám. Per Roman, đối tác tại GP Bullhound, cho biết ông lạc quan về triển vọng của một số công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và công nghệ môi trường.

Sarah Guemouri, Chủ tịch Atomico, cho biết có nhiều lý do để lạc quan. Một là sự tăng trưởng trong ngành công nghệ của Ukraine. Bất chấp sự tấn công dữ dội của Nga, hoạt động kinh doanh đã trở lại mức trước chiến tranh đối với 85% công ty công nghệ thông tin Ukraine. Kể từ khi chiến sự bắt đầu, 77% công ty ICT ở Ukraine đã thu hút được khách hàng mới. Thứ hai là mặc dù bức tranh thị trường ảm đạm trong năm nay, đầu tư vào công nghệ ở châu Âu vẫn lớn gấp 8 lần so với năm 2015.

Thu Hà (t/h)