Mexico chi 6 tỷ USD nhằm quốc hữu hóa lĩnh vực năng lượng, đáp ứng 65% nhu cầu điện của nước này trong 6 năm tới
Vào ngày 4/4, Chính phủ Mexico đã tuyên bố chi 6 tỷ USD để mua lại 13 nhà máy phát điện đang hoạt động ở nước này từ Tập đoàn Iberdrola của Tây Ban Nha để giúp CFE đáp ứng 65% nhu cầu điện của nước này trong vòng 6 năm tới.
Đây được xem là động thái quyết đoán của chính quyền Tổng thống Andrés Manuel López Obrador nhằm thực hiện chính sách quốc hữu hóa lĩnh vực năng lượng đầy tiềm năng tại quốc gia Mỹ Latinh này.
Theo tuyên bố cùng ngày của Tổng thống Obrador cho biết sau khi thương vụ hoàn tất, 13 nhà máy điện có tổng công suất 8.539 megawatt sẽ được chuyển giao cho Công ty điện lực quốc gia Mexico (CFE) vận hành. Theo tính toán, sau khi tiếp nhận, CFE sẽ đủ năng lực đáp ứng 55.5% tổng nhu cầu tiêu thụ điện trên cả nước.
Phát biểu tại buổi lễ ký kết hợp đồng với sự có mặt của đại diện Tập đoàn Iberdrola, Tổng thống Obrador nhấn mạnh chính sách quốc hữu hóa ngành điện lực sẽ đảm bảo mọi người dân Mexico được sử dụng điện với giá cả phải chăng, cũng như góp phần đồng bộ hóa hoạt động vận hành hệ thống điện trên toàn quốc.
Theo ông Obrador, quyết định mua lại 13 nhà máy từ Tập đoàn năng lượng Iberdrola, cộng với công suất dự kiến từ các nhà máy điện mà Mexico đang xây dựng thêm, sẽ giúp CFE đáp ứng 65% nhu cầu điện của nước này trong vòng 6 năm tới.
Cung cấp thông tin liên quan đến nguồn vốn, Bộ trưởng Tài chính, ông Rogelio Ramírez de la O xác nhận, Quỹ Hạ tầng quốc gia Mexico (Fonadin) sẽ là cơ quan đại diện chịu trách nhiệm thu xếp tài chính cho thỏa thuận mua lại 13 nhà máy từ Tập đoàn Iberdrola. Theo kế hoạch, thương vụ sẽ hoàn tất trong vòng 5 tháng tới.
Về phần mình, phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Iberdrola Ignacio Sánchez Galán nêu rõ hợp đồng được ký kết sau 2 năm đàm phán với Chính phủ Mexico trên quan điểm tôn trọng các chính sách về năng lượng của quốc gia Mỹ Latinh này. Theo ông, thương vụ sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho Mexico, mà còn cho cả các cổ đông của Iberdrola.
Trên thực tế, Tổng thống Obrador được cho là đã nhiều lần chỉ trích Iberdrola, cáo buộc tập đoàn này trục lợi trong thời gian dài từ các chính sách quản lý lỏng lẻo của chính phủ tiền nhiệm. Thậm chí, ông Obrador còn tuyên bố Iberdrola câu kết với các đảng đối lập thực hiện những chiến dịch truyền thông chống Chính phủ Mexico.
Hồi năm ngoái, Iberdrola - tập đoàn năng lượng đa quốc gia có trụ sở chính tại Bilbao, Tây Ban Nha - đã bị Ủy ban Quản lý Năng lượng Quốc gia Mexico xử phạt do vi phạm một số quy định trong hoạt động kinh doanh.
Ngọc Phi (TH)
- Mức thuế mới tại Mexico với doanh nghiệp sản xuất thép cán mạ Việt Nam
- Mexico áp thuế chống bán phá giá lên thép mạ Việt Nam
- Xuất khẩu cà phê vào thị trường Mexico tăng gần 60 lần
- Xuất khẩu cá tra sang thị trường Mexico được dự đoán tăng 80%
- Daikin xây dựng nhà máy trị giá 230 triệu USD ở Mexico để bán máy điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng
Cùng chuyên mục
Thị trường chứng khoán hôm nay: Đà giảm theo sau FED và sự tập trung vào thu nhập của Apple
Tại sao các ngân hàng lại vui mừng vì sự nhàm chán hiện tại
Hong Kong: Tăng trưởng vượt quá ước tính khi tốc độ phục hồi tăng lên
Giá dầu phục hồi sau mức thấp nhất trong 7 tuần do tồn kho ở Mỹ tăng
Cần có một vần điệu mới cho "bán trong tháng 5 và biến đi" ở Phố Wall
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu