Malaysia kêu gọi các thành viên ASEAN nên ưu tiên xuất khẩu gạo trong khu vực

19:45 05/10/2023

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia kêu gọi các nước xuất khẩu gạo trong ASEAN ưu tiên xuất khẩu nội khối.

Phát biểu với báo giới ngày 4/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia, ông Chan Foong Hin đã kêu gọi các nước xuất khẩu gạo lớn là thành viên ASEAN ưu tiên xuất khẩu mặt hàng này sang các nước trong khu vực. Ông đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành nông nghiệp và lâm nghiệp bền vững đối với sinh kế của hàng triệu người dân các nước ASEAN.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Thứ trưởng Chan Foong Hin lưu ý một thực tế là các nước đang phải đối mặt với những mối đe dọa từ biến đổi khí hậu, việc đánh bắt thủy hải sản quá mức, hoạt động nông nghiệp thiếu tính bền vững và lãng phí lương thực. Ông kêu gọi các nước ASEAN bảo vệ lĩnh vực này, đảm bảo sinh kế và thu nhập cho người dân, đồng thời quản lý các nguồn lực còn hạn chế của mình một cách có trách nhiệm.

Theo quan chức Malaysia, nước này đặt mục tiêu tăng cường liên kết với các đối tác bên ngoài.

Trong thời điểm thế giới có nhiều bất ổn hiện nay, một ASEAN đoàn kết, có khả năng thích ứng và giảm thiểu những tác động tiêu cực của các cú sốc bên ngoài là yếu tố giúp đảm bảo sự ổn định và thịnh vượng của khu vực. 

Phát biểu trên của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia được đưa ra trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp ASEAN lần thứ 45 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6/10 tại Kuala Lumpur. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị làm trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Ngọc Phi (TH)

Tags: