
Thủ tướng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20
Sáng17/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham gia lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Thủ tướng đã phát biểu tại sự kiện này và sau đó dự khai trương khu gian hàng thương mại của Việt Nam tại hội chợ.
Việt Nam tiếp tục là nước tham gia có quy mô lớn nhất ASEAN tại CAEXPO với khoảng 200 gian hàng trên diện tích gần 5.000 m2. Nhiều sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu "Việt Nam chất lượng cao" đã thu hút sự quan tâm của khách tham quan và những người mua sắm. Các sản phẩm nổi bật như Vinamilk, TH True Milk, Thái Dương, cà phê Trung Nguyên, giày dép Bình Tiên, thực phẩm Vĩnh Tiến, nông sản thực phẩm Vĩnh Hiệp và nhiều sản phẩm, dịch vụ khác như nông sản, thực phẩm chế biến, du lịch, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm từ gỗ đã góp phần làm cho gian hàng Việt Nam trở thành điểm sáng tại hội chợ này.
Khi bấm nút khai trương khu gian hàng Việt Nam tại CAEXPO, Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện niềm vui không chỉ về quy mô tham gia của Việt Nam mà còn về lực lượng đông đảo của các doanh nghiệp tham gia hội chợ, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và hội thảo. Đặc biệt, nhiều giao dịch kinh tế đã được ký kết ngay tại hội chợ với chất lượng cao hơn so với các kỳ hội chợ trước đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý rằng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc đang phát triển rất mạnh mẽ và là nền tảng quan trọng để hợp tác và trao đổi thương mại giữa hai nước. Mặc dù đã có những bước tiến tích cực, quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển.
Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp, bộ, ngành, và địa phương tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, và xây dựng thương hiệu mạnh. Điều này sẽ giúp hàng hóa Việt Nam có được sự chấp nhận và phổ biến hơn tại thị trường Trung Quốc - một trong những thị trường lớn nhất thế giới với hơn 1,4 tỷ dân, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển và chất lượng hơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng mong muốn thấy Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng trong chuỗi cung ứng giữa ASEAN và Trung Quốc, tận dụng ưu thế địa lý để thúc đẩy thương mại và hợp tác kinh tế giữa các quốc gia trong khu vực.
Trong thời gian tham quan các gian hàng trưng bày của Trung Quốc và các nước khác, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng về chất lượng và số lượng các sản phẩm được giới thiệu.
Cuối cùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng quan hệ tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, một mối quan hệ "vừa là đồng chí, vừa là anh em," mong muốn nó sẽ luôn xanh tươi và bền vững, mang lại sự thịnh vượng chung cho cả hai quốc gia và nhân dân của họ, đồng thời góp phần vào sự hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực và trên toàn thế giới.
PV
- Nhà sản xuất phim hoạt hình Việt được bồi thường 1,3 tỷ đồng trong vụ kiện vi phạm bản quyền
- BYD đang đến gần hơn với “vương miện” xe điện toàn cầu
- Samsung đang hướng tới thị trường trò chơi trên điện thoại di động
- Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á về giá cước Internet rẻ nhất
- Cop29: Ai sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hợp Quốc vào năm 2024?
Cùng chuyên mục


Doanh nghiệp dệt may Việt Nam tạo ấn tượng tại Hội chợ nguồn cung Toronto 2023

Mạng lưới Cựu du học sinh EU tại Việt Nam – một năm kết nối và phát triển

Quảng Nam: Hơn 80 gian hàng được trưng bày tại ngày hội sản phẩm miền núi huyện Tiên Phước

Hải Phòng: Khai mạc Triển lãm sản phẩm kết nối các doanh nghiệp phụ trợ và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Bình Dương đẩy mạnh phát triển và xuất khẩu nông sản
-
TS. Cấn Văn Lực: Thị trường bất động sản đang “khủng hoảng niềm tin”
-
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trên thị trường hàng hóa?
-
TS. Nguyễn Văn Đính: “Sức khỏe của doanh nghiệp bất động sản hiện nay đang bị suy yếu”
-
TS. Sử Ngọc Khương: Hạ tầng giúp TP.HCM tăng cường kết nối vùng đầu tư
-
Thứ cần nhất hiện nay là niềm tin của doanh nghiệp...