Long trọng Lễ Kỷ niệm Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Bình

23:14 07/01/2022

Tối ngày 7/1 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) đã diễn ra Lễ Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962 – 26/3/2022) và 55 năm Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm (31/12/1996 – 31/12/2021). Đây là dịp để mọi người ôn lại năm lần Thái Bình vinh dự đón Bác về thăm, ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, về những thành tựu trong quá trình thực hiện lời Bác dạy mà Ðảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đạt được.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.

Tham gia Lễ Kỷ niệm có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các bộ, ban, ngành có sự hiện diện của đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Nguyễn Xuân Đình, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.

Về phía tỉnh Thải Bình có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Cao Sĩ Kiêm, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Văn Đò, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Sỹ Hiếu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, cùng đại diện các lãnh đạo tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm yêu mến đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình. Người đã 5 lần về thăm Thái Bình vào những thời điểm lịch sự quan trọng. Mỗi lần Bác về thăm là một lần ghi nhận, đánh dấu một chặng đường lịch sử, trưởng thành của phong trào cách mạng tỉnh nhà. Khắc ghi lời Bác dạy, trải qua thời kỳ cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vượt qua khó khăn, gian khổ và đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên mọi lĩnh vực, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.

Với truyền thống văn hoá, văn hiến, truyền thống yêu nước và cách mạng kiên cường, với lòng biết ơn vô hạn, với những tình cảm mà Bác đã dành cho Thái Bình, Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh luôn khắc ghi lời Bác dạy, nguyện sống, chiến đấu, lao động và học tập theo Người; nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra, hiện thực hóa Lời căn dặn của Người: “Làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt”.

ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình
Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình. 

Phát biểu khai mạc, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhận định: "Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phong trào Cách mạng của các địa phương, trong đó có tỉnh Thái Bình. Ngay trước Cách mạng tháng Tám, trong nhiều bài viết, báo cáo, Người đã nhiều lần nhắc đến phong trào yêu nước, đấu tranh cách mạng của nhân dân Thái Bình. Sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, trước lúc Bác đi xa, Bác luôn quan tâm và dành cho Đảng bộ Thái Bình những tình cảm sâu nặng, chân tình trong khi nhân dân Thái Bình khó khăn hay những dịp đảng bộ Thái Bình đạt được những thành tựu mới".

Suy ngẫm về những lần thăm Thái Bình trước đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Hải chia sẻ: "76 năm trước, trong bối cảnh chính quyền còn non trẻ còn gặp vô vàn khó khăn đối mặt với thù trong giặc ngoài, trong 2 lần về thăm Thái Bình vào ngày 10/1/1946 và 28/4/1946, Bác đã động viên tinh thần cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Năm 1958, Thái Bình giành thắng lợi lớn trong nông nghiệp, xây dựng tổ hợp công và hợp tác xã, Bác về thăm Thái Bình lần thứ 3. Người đánh giá cao thành tích mà quân dân Thái Bình đã đạt được và nhắc nhở một số điểm cần khắc phục như: Phải tiết kiệm, tránh chủ quan; Thái Bình có nhiều điều kiện thuận lợi người đông, đất tốt, nước có sẵn, đồng bào và cán bộ phải cố gắng làm cho tỉnh nhà thành một tỉnh gương mẫu trong miền Bắc. Ngày 26/3/2962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Thái Bình lần thứ tư. Người ca ngợi thành tích canh điền, canh tác, giao trách nhiệm cho tỉnh Thái Bình nâng cao tinh thần Cách mạng. Cách đây tròn 50 năm, khi Thái Bình giành thắng lợi lớn đạt năng suất 5 tấn lúa/ha, ngày 31/12/1966, mặc dù không được khỏe, Bác cũng về thăm Thái Bình lần thứ 5. Tại đây, Bác khen cán bộ nhân dân Thái Bình sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, cần chú trọng phát triển thành tỉnh toàn diện mọi mặt".

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trịThường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng bày tỏ niềm vui mừng khi cùng nhân dân tỉnh Thái Bình dự lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Ông chia sẻ: "Đảng bộ nhân dân tỉnh Thái Bình vinh dự và tự hào được 5 lần đón Bác Hồ về thăm, các chuyến thăm ấy diễn ra ở từng thời điểm khác nhau nhưng đều có điểm chung lớn lao là thể hiện tình cảm sâu nặng, yêu thương đối với đồng bào, đồng chí tỉnh Thái Bình, là niềm vui, phấn khởi của Bác khi chứng kiến những thành tích, chiến công mà tỉnh Thái Bình đạt được và những trăn trở, suy tư của Bác trước những khó khăn, vất vả của người dân trong tỉnh. Những lời chỉ dạy của Bác với những cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình luôn là kim chỉ nam, là nguồn động viên, khích lệ cho đảng bộ, nhân dân Thái Bình trên quá trình xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. 76 năm qua, từ lần thứ nhất Bác về thăm Thái Bình, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn nỗ lực phấn đấu phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, một lòng một dạ đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, quyết tâm thực hiện lời căn dặn của Bác, dành được nhiều thành tựu to lớn". 

Lễ kỷ niệm cũng tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác; trao giải cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác”.

Ông Võ Văn Thưởng và ông Ngô Đông Hải trao tặng hoa cho 13 cá nhân tiêu biểu đại diện cho 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh Ủy  học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông Võ Văn Thưởng và ông Ngô Đông Hải trao tặng hoa cho các cá nhân tiêu biểu trong thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
trao giải cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác”
Trao giải cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác”.

Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962 – 26/3/2022) và 55 năm Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm (31/12/1996 – 31/12/2021) được tổ chức là dịp để mọi người ôn lại 5 lần Thái Bình vinh dự đón Bác về thăm, ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, về những thành tựu trong quá trình thực hiện lời Bác dạy mà Ðảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đạt được. Qua đó giúp mọi người nhận thức rõ thành quả vẻ vang đạt được của ngày hôm nay, là kết quả phấn đấu bền bỉ của các thế hệ cha anh dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng; bồi đắp thêm niềm tự hào về Ðảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng.

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm:

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bảo Trinh - Lê Thu