Lãnh đạo VINASME gặp gỡ và trao đổi với Đại sứ Cuba tại Việt Nam

17:50 12/06/2023

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) vừa có buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam - ngài Orlando Hernandez Guillen.

Toàn cảnh cuộc trao đổi
Toàn cảnh buổi làm việc

Tham gia buổi làm việc, về phía VINASME có TS. Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch VINASME; TS.Tô Hoài Nam – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký VINASME; ông Nguyễn Văn Từ - Chánh Văn phòng VINASME; ông Trần Văn Hiển - Phó Trưởng ban Đào tạo và Hội viên.

Mở đầu buổi làm việc, ông Orlando Hernandez Guillen giới thiệu về hoạt động kinh tế và phát triển của doanh nghiệp tại Cuba. Ông Orlando Hernandez Guillen chia sẻ: "Cho đến nay, Cuba đã có khoảng 9.000 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Trong đó, chủ yếu là các doanh nghiệp tư nhân hoạt động trên nhiều lĩnh vực như ăn uống, xây dựng, công nghiệp.". 

ông Orlando Hernandez Guillen - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam
Ông Orlando Hernandez Guillen - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

"Ngay sau khi Đại hội vừa rồi của VINASME diễn ra, tôi cũng đã về Cuba để báo cáo lại và chúng tôi tự nhận thấy phải học hỏi rất nhiều. Bởi lẽ cho đến nay, chúng tôi chưa thực sự có một tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa như VINASME. Mục đích chuyển thăm lần này của chúng tôi cũng là để học hỏi từ phía Việt Nam và lắng nghe những kinh nghiệm điều hành của các bạn để áp dụng trong tương lai", ông Orlando Hernandez Guillen nói.

Ông Orlando Hernandez Guillen cho biết: "Tôi mong số doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Cuba sẽ còn nhiều và phát triển hơn nữa. Trong tương lai, khi số doanh nghiệp tăng lên, sẽ rất có ích nếu thành lập ra một tổ chức đại diện cho tất cả doanh nghiệp. Tổ chức này vừa có thể hướng dẫn họ kinh doanh đúng luật vừa kết nối doanh nghiệp với chính phủ, đưa tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp đến gần hơn với cơ quan quản lý. Sau buổi làm việc này, tôi sẽ gửi các thông tin phía VINASME cung cấp ở đây về Cuba". 

Ngài đại sứ cũng mong muốn sẽ sớm đưa các chuyên gia từ cả Việt Nam sang Cuba và từ Cuba sang Việt Nam để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Ảnh minh họa
TS.Nguyên Văn Thân chia sẻ tại buổi làm việc.

Tiếp lời ngài Đại sứ, TS.Nguyễn Văn Thân bày tỏ: "Người Việt Nam từ trước đến nay yêu quý nhân dân, đất nước Cuba. Chúng tôi luôn biết ơn về những đóng góp của Cuba kể cả trong quá khứ và hiện tại. Quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Cuba luôn không ngừng được vun đắp, phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Qua những lời chia sẻ của ngài Đại sứ, tôi biết ngài là người không chỉ giỏi về chính trị mà còn rất am hiểu về kinh tế. Bởi hiện không có nhiều Đại sứ để ý đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa".

Đánh giá cao các chủ trương phát triển tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chính phủ Cuba, ông Thân mong muốn qua buổi làm việc ngày hôm nay, ngài Đại sứ có thể dành thời gian lắng nghe thêm về hoạt động của VINASME và chọn lọc những điều hay, sáng tạo để có thể áp dụng. TS.Nguyên Văn Thân cho rằng việc thành lập sẽ giúp cơ quan quản lý lắng nghe được phản biện 2 chiều của cộng đồng doanh nghiệp. Phía VINASME cũng cam kết sẵn sàng đồng hành, làm việc và chia sẻ kinh nghiệm cùng các doanh nghiệp tại Cuba.

Đồng thời, VINASME luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Cuba kết nối với doanh nghiệp tại Việt Nam. "Buổi gặp mặt lần này chính là dấu mốc thiết lập mối quan hệ hợp tác, mở rộng cơ hội đầu tư giữa hai bên", lãnh đạo VINASME khẳng định.

Hai bên chụp ảnh kỷ niệm nhân chuyến gặp mặt
VINASME luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Cuba kết nối với doanh nghiệp tại Việt Nam.

Bảo Bảo