Kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh hơn kỳ vọng trong quý 1

16:28 16/04/2024

"Kết quả này là tích cực, có thể giúp Trung Quốc đạt mục tiêu tăng trưởng. Đà tăng dường như đã ổn định", Jeff Ng - Giám đốc chiến lược vĩ mô châu Á tại SMBC Singapore nhận định.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Sáng 16/4, tại buổi họp báo do Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức, Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc đã công bố các chỉ số phát triển kinh tế- xã hội quý I/2024, trong đó Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 5,3% so mức cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, GDP đạt 29.629,9 tỷ Nhân dân tệ, tăng 5,3% so mức cùng kỳ năm ngoái và tăng 1,6% so quý IV năm ngoái. Con số trên vượt quá kỳ vọng của giới phân tích, mà theo dự báo của Bloomberg lẽ ra chỉ khoảng 4,8%.

Số liệu GDP đã xoa dịu phần nào sức ép với giới chức Trung Quốc. Họ đặt mục tiêu tăng trưởng quanh 5% năm nay. Mức này tương đương năm ngoái, nhưng được dự báo khó đạt vì nền so sánh cao hơn.

Đến nay, chính phủ Trung Quốc đã tung hàng loạt chính sách nới lỏng tài khóa và tiền tệ để đạt mục tiêu trên.

"Kết quả này là tích cực, có thể giúp Trung Quốc đạt mục tiêu tăng trưởng. Đà tăng dường như đã ổn định", Jeff Ng - Giám đốc chiến lược vĩ mô châu Á tại SMBC Singapore nhận định.

Tình hình sản xuất nông nghiệp tốt, sản xuất công nghiệp tăng trưởng nhanh, đà tăng trưởng của ngành dịch vụ cũng khả quan. Theo đó, trong quý I/2024, các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ lần lượt tăng 3,8%, 6,1% và 5% so mức cùng kỳ năm ngoái. Thị trường tiêu dùng tăng trưởng ổn định với tổng mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng đạt 12.032,7 tỷ Nhân dân tệ, tăng 4,7% so mức cùng kỳ năm ngoái.

Xuất nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng ổn định, cơ cấu thương mại tiếp tục được cải thiện. Trong quý I/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 10.169,3 tỷ Nhân dân tệ, tăng 5% so mức cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu đạt 5.737,8 tỷ Nhân dân tệ, tăng 4,9%, nhập khẩu đạt 4.431,5 tỷ nhân dân tệ, tăng 5%, thặng dư thương mại đạt 1.306,3 tỷ Nhân dân tệ.

Trang AFP dẫn lời nhà Kinh tế trưởng Dan Wang của ngân hàng HSBC cho rằng, số liệu vừa được công bố hơn xa dự báo của thị trường.

"Tiêu dùng và đầu tư nhà cửa hiện là các lực cản chính, trong khi sản xuất và cơ sở hạ tầng là động cơ chính", bà cho biết.

Nhà Kinh tế trưởng của HSBC nói những gì diễn ra đã phản ánh "chính sách cơ bản của Trung Quốc chuyển dịch từ tập trung vào thị trường tiêu dùng và lĩnh vực dịch vụ sang tăng trưởng công nghiệp".

Một loạt các chỉ số vào tháng 3 được công bố cùng với dữ liệu GDP cho thấy nhu cầu nhà ở vẫn thấp và vì thế lĩnh vực bất động sản vẫn tiếp tục mang đến lực cản cho nền kinh tế Trung Quốc.

Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp vào tháng 3 giảm xuống 5,2% từ mức 5,3% trong tháng 2.

Linh Trang (T/h)