Kiên Giang: Thắt chặt hơn nữa công tác quản lý trong và ngoài để giữ sạch vùng an toàn

14:07 21/08/2021

Ngày 20/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, ông Lâm Minh Thành- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tổ chức và chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh, tính đến 19 giờ ngày 19/8, tổng số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh là 863 ca (từ ngày 19/7 đến 19/8 có 671 ca), trong đó điều trị khỏi và xuất viện 404 ca, hiện đang điều trị 443 ca. Hiện cả tỉnh có 2 vùng nguy cơ cao (Rạch Giá, Vĩnh Thuận), 6 vùng nguy cơ (Châu Thành, Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp, An Minh, U Minh Thượng) và 7 vùng ở mức bình thường mới (Phú Quốc, Hà Tiên, Giang Thành, Kiên Lương, Kiên Hải, Hòn Đất và An Biên).

Các đại biểu tham dự cuộc họp trực tuyến
Các đại biểu tham dự cuộc họp trực tuyến.

Bác sĩ Cao Thành Nam, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Qua 2 ngày triển khai thực hiện xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 trong phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh, các địa phương đã lấy được 125.369 mẫu/228.416 người, đạt 54,9% kế hoạch. Về tiến độ tiêm vắc xin, đến nay tỉnh đã hoàn thành 3 đợt tiêm vắc xin với tổng cộng 187.337 liều, trong đó có trên 20 ngàn người đã tiêm 2 mũi, đạt 1,16% dân số; 167.272 người tiêm mũi 1, đạt 9,68% dân số. Từ ngày 19 đến 30/8, tỉnh sẽ tổ chức tiêm ngừa đợt 4 với 151.330 liều.

Phát biểu chỉ đạo tại cuôc họp, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình cho rằng, mặc dù hiện nay trên địa bàn tỉnh mỗi ngày đều có ca dương tính nhưng cơ bản đến giờ này chúng ta vẫn kiểm soát được dịch bệnh. Để kịp thời, chủ động trong công tác phòng, chống dịch, tỉnh đã quyết định thực hiện xét nghiệm sàng lọc diện rộng, đây là phương pháp căn cơ, hiệu quả để sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình yêu cầu từng địa phương phải chủ động chỉ đạo các cấp từ huyện đến xã, phát huy hết vai trò của Tổ nhân dân tự quản, Tổ Covid cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong công tác lấy mẫu xét nghiệm đạt kết quả tốt nhất với tinh thần là không để sót người dân nào. "Sau khi tầm soát, sàng lọc trên diện rộng, có khả năng huyện này, xã này, ấp kia có ca dương tính tăng, phải bình tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền tạo dư luận tốt để cán bộ, người dân hiểu rõ không lo lắng, hoang mang, đồng lòng, góp sức cùng với chính quyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, phải tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 cho đến khi có thông báo mới; xây dựng kế hoạch giữ vững các vùng xanh, kế hoạch sản xuất.... để sớm trở lại cuộc sống bình thường mới sớm nhất.", Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Gian, ông Lâm Minh Thành đề nghị các địa phương khẩn trương chấn chỉnh các khâu trong tổ chức xét nghiệm sàng lọc để đảm bảo tiến độ và mục tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó tập trung quyết liệt ở các vùng nguy cơ cao, vùng có nguy cơ. Riêng đối với các địa phương sau khi sàng lọc, được xác định là "vùng xanh" phải thắt chặt hơn nữa công tác quản lý trong và ngoài để giữ sạch vùng an toàn, tập trung nguồn lực, nhân lực thu hẹp "vùng đỏ, vùng vàng" để trở lại bình thường. Tiếp tục đảm bảo lưu thông hàng hoá theo quy định hiện hành, không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, khan hiếm hàng hoá, sốt hàng làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Để đảm bảo cho năm học mới, ông Thành yêu cầu, trước ngày 10/9, các địa phương chuẩn bị đủ các khu cách ly mới để trả lại các cơ sở được trưng dụng của ngành giáo dục. Sở Giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian, điều kiện tổ chức năm học mới thật an toàn và phải có sự thống nhất cao của ngành y tế mới được khai giảng, tổ chức dạy và học. Ông Thành cũng đề nghị các sở, ngành, các tổ chức, các địa phương chưa xây dựng kế hoạch phân công cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan, đơn vị phải khẩn trương thực hiện nghiêm việc này. "Nếu cán bộ, công chức, viên chức nào không được phân công nhiệm vụ mà đi ra ngoài khi bị lực lượng chốt giữ lại coi như vi phạm quy định về phòng, chống dịch và sẽ bị xử lý theo quy định". 

Mai Hương