Kiên Giang: Quản lý chặt khu nhà trọ của công nhân khu công nghiệp để phòng, chống dịch
Nhà trọ tại khu công nghiệp là nơi tập trung lao động đến từ nhiều địa phương khác nhau, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang phối hợp ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, quản lý địa bàn, xây dựng các khu nhà trọ của công nhân, người lao động đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với Ủy ban nhân dân tỉnh mới đây, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: “Địa phương hết sức lưu ý việc quản lý chặt khu nhà trọ của công nhân tại khu công nghiệp. Tình hình dịch bệnh hiện nay có nguy cơ lây nhiễm bệnh COVID-19 trong từng phòng trọ, nhà trọ là rất lớn. Công nhân ở cùng một phòng trọ nhưng có thể làm việc tại nhiều nhà máy, xí nghiệp khác nhau. Nếu có dịch bệnh xảy ra thì tốc độ lây lan ra cộng đồng rất nhanh. Vì vậy, địa phương phải tăng cường kiểm tra, yêu cầu chủ nhà trọ phải ký cam kết phòng, chống dịch bệnh với chính quyền cấp xã”.
Ông Danh Tùng - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lộc (Châu Thành) cho biết: “Trên địa bàn xã có khu công nghiệp Thạnh Lộc với trên 12.000 công nhân đang làm việc và ở trọ. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và gia súc, gia cầm xã đã phối hợp các ngành chức năng cấp trên tăng cường tuyên truyền, siết chặt công tác quản lý địa bàn, ghi nhận biến động nhân khẩu, thường xuyên kiểm tra các khu nhà trọ để kịp thời nhắc nhở, xử lý nếu có vi phạm về phòng, chống dịch bệnh”. Hiện xã Thạnh Lộc có khoảng 36 nhà trọ có công nhân, người lao động lưu trú. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và gia súc, gia cầm xã thành lập đoàn kiểm tra, yêu cầu các chủ nhà trọ ký cam kết phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của ngành chuyên môn như trang bị máy kiểm tra thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, phát khẩu trang,... cho người ra, vào nhà trọ. Nếu phát hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19 hoặc đến từ vùng dịch, chủ nhà trọ phải thông báo ban chỉ đạo kịp thời xử lý.
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu nhà trọ, ký túc xá của người lao động, quyết tâm không để dịch bệnh xảy ra góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
P.V
Cùng chuyên mục
Sau 4 tháng có 21 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD
"Nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn muốn đầu tư vào ngành bán dẫn Việt Nam"
Phát triển thị trường và tạo cơ chế quản lý tín chỉ carbon là rất cấp thiết
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4: Đề xuất nhiều giải pháp trong tháng 5 và thời gian tới
Giải ngân vốn đầu tư công: Cú hích quan trọng cho phát triển hạ tầng
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển