Khai mạc lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam tại tỉnh An Giang
Vừa qua, Trung tâm thương mại Vĩnh Đông, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa xứ núi Sam năm 2023 với chủ đề “Đất thiêng vạn lộc”.
Sự kiện có sự tham dự của: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, TP. Châu Đốc và đại diện lãnh đạo quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng); TP. Hà Tiên, TP. Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang); TP. Cao Lãnh, TP. Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp)...
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang, cho biết, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là một trong những lễ hội đặc sắc, ẩn chứa nhiều nét văn hóa độc đáo và cổ kính, một sản phẩm văn hóa - du lịch tâm linh độc đáo được tổ chức thường niên, nhằm phát huy giá trị văn hóa và đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần quảng bá du lịch và tạo dựng hình ảnh của địa phương.
“Thông qua Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023, tỉnh An Giang mong muốn đưa sự kiện này trở thành hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng sản phẩm, thương hiệu văn hóa, du lịch tỉnh An Giang trên nền tảng các giá trị văn hóa của dân tộc. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa với các địa phương trong cả nước. Tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó và hợp tác phát triển”- ông Lê Văn Phước nhấn mạnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc- Lâm Quang Thi cho biết, Châu Đốc nhận thức sâu sắc việc UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là niềm vinh dự, tự hào. Đồng thời, đặt ra trách nhiệm lớn lao cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Châu Đốc trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
"Chúng tôi sẽ chung sức, đồng lòng thực hành, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, làm phong phú hơn nữa đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng dân cư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa bền vững..."- ông Lâm Quang Thi khẳng định.
Thông qua Lễ hội, tỉnh An Giang mong muốn đưa sự kiện này trở thành hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng sản phẩm, thương hiệu văn hóa, du lịch tỉnh An Giang trên nền tảng các giá trị văn hóa của dân tộc. Qua đó, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa với các địa phương trong cả nước.
Năm 2014, Lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội được thực hiện theo nghi thức truyền thống, gồm: Lễ khai hội, lễ phục hiện rước tượng Bà từ đỉnh núi Sam xuống miếu thờ, lễ Tắm Bà, lễ Thỉnh sắc thần ông Thoại Ngọc Hầu và 2 vị phu nhân, lễ Túc yết, lễ Xây chầu, lễ Chánh tế và lễ Hồi sắc… Mỗi năm có hàng triệu lượt du khách đến Châu Đốc hành hương, dâng lễ và chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên của vùng đất nơi biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
Ngọc Thư
- Các vụ tấn công nhắm vào các công ty tài chính, chứng khoán tại Việt Nam gia tăng
- Gạo Việt Nam "chiều lòng" các thị trường khó tính, xuất khẩu dự báo tích cực
- EU ra yêu cầu riêng biệt đối với sản phẩm tổng hợp nhập khẩu
- Hàng Việt Nam phải đối mặt với điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường
- Xử lý 144 vụ vi phạm khi kinh doanh, bán lẻ xăng, dầu trong 4 tháng đầu năm
Cùng chuyên mục
Sầu riêng ở Bình Phước chết hàng loạt, nhiều hộ nông dân lo lắng vì nguyên nhân không rõ
Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ
Quảng Ninh: Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả xúc tiến thu hút đầu tư
96% khách Việt tin rằng du lịch bền vững đóng vai trò quan trọng
Thái Bình mong muốn xây dựng trung tâm năng lượng xanh zero cacbon
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư