Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ cao: Học hỏi kinh nghiệm từ Ireland có ý nghĩa quan trọng

17:15 08/09/2022

Theo ông Trần Duy Đông, Thứ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nền nông nghiệp nước ta đang có nhiều dư địa để phát triển. Việc học hỏi kinh nghiệm từ Ireland có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam hướng tới một nền nông nghiệp công nghệ cao.

Chiều 8/9, Thương vụ Ireland tại Việt Nam và Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức “Hội nghị kết nối Ireland - Việt Nam: Nông nghiệp trong thời đại 4.0”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Duy Đông, Thứ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, Việt Nam và Ireland có lịch sử hợp tác lâu dài và bền vững. Từ năm 2006 - 2020, Cộng hòa Ireland đã viện trợ cho Việt Nam khoảng 130 triệu Euro thông qua chiến lược quốc gia. Chính phủ Ireland đã phối hợp với phía Việt Nam triển khai Chương trình chia sẻ kinh nghiệm phát triển Ireland nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực, xây dựng quan hệ hợp tác, kết nối giữa các cơ quan đô thị Việt Nam với các đối tác Ireland trong các lĩnh vực như kinh tế vĩ mô, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, giáo dục, xúc tiến đầu tư, phát triển khu vực tư nhân.

Ảnh minh họa
Toàn cảnh “Hội nghị kết nối Ireland - Việt Nam: Nông nghiệp trong thời đại 4.0”. 

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao hỗ trợ của Chính phủ Ireland trong thời gian qua và thấy rằng, việc thúc đẩy các quan hệ hợp tác phát triển ngành nông nghiệp cũng như đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước càng trở nên có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay”, ông Đông nhấn mạnh.

Ông Đông thông báo, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2022 đạt gần 500 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 17,3%, xuất siêu đạt 3,96 tỷ USD. Việt Nam đã trở thành một trong các nước xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới với hơn 10 nhóm mặt hàng cỏ kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Các mặt hàng như cá basa, cá ngữ, tôm, cà phê, hạt điều đã có vị thế khá vững chắc trên thị trường, chiếm ưu thế và đã trở thành thực phẩm rất quen thuộc với người tiêu dùng các nước trên thế giới.

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong tiến trình hướng tới một nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững. Đó là những hạn chế trong việc cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp - giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao năng suất. Hầu hết máy móc, thiết bị của doanh nghiệp đều phải nhập khẩu từ nước ngoài.

“Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay phải nhập khẩu giống, vật nuôi từ nước ngoài. Thị trường tiêu thụ nông sản của Việt Nam không bền vững, chuỗi liên kết với các nhà phân phối bán lẻ lớn còn chưa chặt chẽ. Việc tổ chức sản xuất theo các mô hình liên kết còn nhiều hạn chế do khả năng hợp tác, liên kết của người dân, doanh nghiệp còn yếu”, ông Đông chỉ rõ.

Ảnh minh họa
Nông sản của Ireland được giới thiệu tại Việt Nam. 

Nhấn mạnh thêm những thách thức trong ngành nông nghiệp, cụ thể là ngành chăn nuôi, ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng, tỷ trọng nhập khẩu các nguyên liệu đầu vào trong hoạt động chăn nuôi tại Việt Nam cao, nhất là nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu chiếm trên 70% tổng số và ngày càng gia tăng.

Áp lực cạnh tranh về thị trường của các sản chăn nuôi nhập khẩu ngày càng lớn, nhất là khi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới phát huy hiệu lực, các dòng thuế nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi về 0%.

Trước thực trạng này, Thứ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh: “Nền nông nghiệp nước ta nhiều dư địa để phát triển. Việc học hỏi kinh nghiệm từ Ireland có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam hướng tới một nền nông nghiệp công nghệ cao”.

Nền nông nghiệp Ireland có thể mạnh hàng đầu thế giới do chú trọng phát triển lĩnh vực nghiên cứu thị trường để nắm bắt nhu cầu tiêu dùng của các thị trường xuất khẩu; ứng dụng công nghệ cao nhân tăng cường khả năng cạnh tranh.

Ireland đang áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất về quản lý an toàn thực phẩm để đảm bảo chất lượng hàng hóa xuất khẩu của ra toàn thế giới; triển khai chương trình bền vững quốc gia về nông nghiệp và thực phẩm - origin green với sự tham gia của Chính phủ, các nhà sản xuất và khu vực tư nhân với mục tiêu phát triển bền vững ngành nông nghiệp Ireland.

Thứ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận nghiên cứu các công nghệ 4.0 hiện đại mà Ireland đang áp dụng. Cộng đồng doanh nghiệp hai nước có cơ hội trao đổi kinh nghiệm về chăn nuôi; tìm kiếm cơ hội hợp tác, qua đó, giúp doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi giá trị một cách hiệu quả, qua đó, thúc đẩy xuất khẩu nông sản tới thị trường khu vực và trên thế giới.

Hà Anh