Huawei ước tính doanh thu đạt gần 100 tỷ USD

21:28 01/01/2024

Đây là bằng chứng mới nhất cho thấy Huawei đang hồi phục sau khi bị Mỹ áp nhiều lệnh trừng phạt từ năm 2019, khiến họ không được tiếp cận nhiều công nghệ quan trọng của thế giới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Reuters trích thông điệp năm mới được Ken Hu - Chủ tịch luân phiên của Huawei Technologies - gửi tới các nhân viên, trong đó cho biết doanh thu của hãng này ước tính vượt 700 tỷ nhân dân tệ (98,5 tỷ USD) năm nay. Con số này tăng 9% so với năm ngoái, dù vẫn kém mức năm 2019 là 123 tỷ USD.

Đây là bằng chứng mới nhất cho thấy Huawei đang hồi phục sau khi bị Mỹ áp nhiều lệnh trừng phạt từ năm 2019, khiến họ không được tiếp cận nhiều công nghệ quan trọng của thế giới, như chip tiên tiến. Điều này đã tác động mạnh đến một số mảng kinh doanh của Huawei. Theo Counterpoint Research, lệnh trừng phạt khiến cho hoạt động kinh doanh smartphone của Huawei đình trệ. Từ quý III/2022, họ cạn kiệt vật liệu bán dẫn dùng trong việc thiết kế vi xử lý đời mới cho smartphone.

Chủ tịch Huawei Ken Hu cho biết trong một thông điệp truyền thống cuối năm gửi tới nhân viên: “Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, chúng tôi đã vượt qua được cơn bão. Bây giờ mọi việc gần như đã trở lại đúng hướng. Chúng ta phải nhận thức được rằng những thay đổi trong môi trường kinh doanh không chỉ do xung đột địa chính trị gây ra, mà còn do sự biến động của chu kỳ kinh tế toàn cầu”

Ông cảm ơn các đối tác trong chuỗi cung ứng của Huawei và các nhân viên vì "đã cùng nhau vượt qua khó khăn và không bao giờ bỏ cuộc".

Trong năm 2023, Huawei gây chú ý với loạt smartphone Mate 60 được trang bị bộ xử lý hệ thống trên chip 7 nm sản xuất tại Trung Quốc. Chiếc điện thoại nhanh chóng trở thành cơn sốt ở đất nước tỷ dân.

Sự kiện này đã gây sốc cho các chuyên gia trong ngành, những người không hiểu làm thế nào công ty có được công nghệ để tạo ra một thiết bị tiên tiến như vậy sau những nỗ lực sâu rộng của Mỹ nhằm hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc với chip nước ngoài.

Theo Counterpoint Research, điện thoại thông minh mới của Huawei đã được người tiêu dùng đón nhận nồng nhiệt và cho phép Huawei giành lấy thị phần từ tay Apple tại Trung Quốc.

Huawei đứng thứ năm tại thị trường Trung Quốc tính đến cuối tháng 9, tăng thị phần từ 10% trong quý đầu tiên lên 14% trong quý thứ ba. Trong khi đó, Apple chứng kiến ​​phần miếng bánh của mình giảm từ 20% xuống 15% trong cùng thời kỳ.

Tú Anh (t/h)

Tags: