Huawei mất tới 80 triệu khách hàng tại Trung Quốc vì các lệnh trừng phạt của Mỹ

15:52 13/02/2023

Huawei đã từng nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ 2 trên thế giới, nhưng trong một thời gian ngắn sau các lệnh trừng phạt này của Hoa Kỳ, họ đã mất thị phần và lượng khách hàng khổng lồ ở nhiều quốc gia.

đã mất thị phần và lượng khách hàng khổng lồ ở nhiều quốc gia

Huawei đã mất thị phần và lượng khách hàng khổng lồ ở nhiều quốc gia.

Tại sự kiện Xiaomi Investment Day diễn ra mới đây tại Trung Quốc, Chủ tịch Xiaomi Lu Weibing đã tiết lộ một thông tin liên quan đến Huawei. Ông cho biết, Huawei đã mất tới 80 triệu khách hàng tại thị trường Trung Quốc vì các lệnh trừng phạt của Mỹ: 50 triệu trong số đó đã đến với Xiaomi, 20 triệu đã vào tay Apple và 10 triệu còn lại được tiếp quản bởi công ty con cũ – Honor.

Huawei đã từng nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ 2 trên thế giới, nhưng trong một thời gian ngắn sau các lệnh trừng phạt này của Hoa Kỳ, họ đã mất thị phần và lượng khách hàng khổng lồ ở nhiều quốc gia.

Hãng đã bị cắt quyền truy cập vào bộ dịch vụ Google dành cho hệ điều hành Android và buộc phải ngừng hợp tác với TSMC, đối tác cung cấp chip xử lý chính của Huawei.

Huawei bị hạn chế nhập thiết bị và linh kiện từ các công ty Mỹ trong 4 năm qua, kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump đưa công ty có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào "danh sách thực thể". Đây là danh sách các cá nhân, công ty bị Mỹ coi là gây lo ngại cho an ninh quốc gia, và các nhà cung cấp thiết bị tại Mỹ phải được chính phủ chấp thuận nếu muốn bán hàng cho các thực thể này.

Gần đây, một số quan chức trong chính quyền Biden đang ủng hộ việc cấm tất cả hoạt động bán hàng cho Huawei, xuất phát từ nghi ngờ rằng công ty công nghệ này có quan hệ với chính phủ và quân đội Trung Quốc

Theo Gizmochina, lượng người dùng mà Huawei đã mất cho thấy hãng đã từng thành công ra sao tại thị trường nội địa. Khoảng trống mà Huawei để lại đã nhanh chóng được các đối thủ lấp đầy và trở thành dư địa tăng trưởng của Xiaomi, Apple trong những năm gần đây. Tuy vậy, những tháng qua toàn ngành smartphone đã suy giảm, doanh số điện thoại mới ở Trung Quốc cũng xuống mức thấp nhất nhiều năm qua. Ngay cả Xiaomi hay Oppo, Vivo cũng đều chứng kiến sụt giảm. Chỉ có duy nhất Honor tăng trưởng.

Hà Anh