Doanh thu dự kiến của Huawei năm 2022 ước tính đạt 91,53 tỷ USD

19:15 01/01/2023

Mức doanh thu này vẫn thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục từng đạt được là 122 tỷ USD vào năm 2019. Vào thời điểm đó, công ty đang ở "đỉnh cao" với tư cách là nhà cung cấp điện thoại thông minh Android hàng đầu trên toàn cầu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Theo Reutersdoanh thu dự kiến của Huawei năm 2022 ước tính đạt 91,53 tỷ USD, tăng 0,4% so với năm ngoái. Con số này thể hiện mức tăng rất nhỏ, gần như không có sự thay đổi so với năm 2021. Mức doanh thu này vẫn thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục từng đạt được là 122 tỷ USD vào năm 2019. Vào thời điểm đó, công ty đang ở "đỉnh cao" với tư cách là nhà cung cấp điện thoại thông minh Android hàng đầu trên toàn cầu.

Đà tăng trưởng không đổi, bất chấp những nỗ lực đa dạng hóa nguồn thu nhập của Huawei, đã làm nổi bật khó khăn ngày càng tăng mà công ty phải đối mặt sau khi hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh và doanh số bán hàng ở nước ngoài bị ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trong bức thư chúc mừng năm mới hàng năm của công ty, Chủ tịch luân phiên của Huawei Technologies là ông Eric Xu bày tỏ sự lạc quan: "Các hạn chế của Mỹ hiện là điều bình thường mới của chúng tôi và chúng tôi sẽ trở lại hoạt động kinh doanh như thường lệ".

Cuộc đấu tranh của Huawei để tồn tại trước các lệnh trừng phạt từ phía Mỹ được các nhà phân tích cùng với công chúng cả trong và ngoài Trung Quốc theo dõi chặt chẽ. Huawei là thương hiệu gắn liền với lòng yêu nước ở Trung Quốc. Huawei giờ đây buộc phải mạo hiểm vào các lĩnh vực mới, bao gồm cả hệ thống ô tô, để tìm kiếm nguồn doanh thu mới. Theo báo cáo của Counterpoint Research, Huawei đã cạn kiệt chip được thiết kế nội bộ cho điện thoại thông minh trong quý 3/2022.

Chủ tịch luân phiên của Huawei Technologies là ông Eric Xu
Chủ tịch luân phiên của Huawei Technologies - Eric Xu.

Công ty cho biết, sẽ duy trì khoản đầu tư lớn vào nghiên cứu và phát triển, đồng thời đưa nguồn lực hạn chế của mình vào các lĩnh vực có thể tạo ra giá trị. Công ty cũng đặt hy vọng vào việc phục vụ số hóa các ngành công nghiệp truyền thống và đạt được thương mại hóa hàng loạt hoạt động kinh doanh linh kiện ô tô thông minh.

Năm 2019, chính quyền Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã áp đặt lệnh cấm thương mại chống lại Huawei với lý do lo ngại an ninh quốc gia. Một trong những quy định của lệnh cấm này là các công ty Mỹ không được sử dụng hệ điều hành Android của Tập đoàn Alphabet cho các điện thoại thông minh mới. Các biện pháp trừng phạt đã làm sụt giảm mạnh doanh số bán thiết bị cầm tay của Huawei. Tuy nhiên, công ty này tiếp tục tạo doanh thu thông qua kinh doanh thiết bị kết nối mạng và các công nghệ điện toán đám mây, cũng như việc đầu tư vào lĩnh vực xe điện (EV).

Trong năm qua, Huawei đã thành lập nhiều nhóm tích hợp hơn, tập trung vào các ngành cụ thể như tài chính kỹ thuật số, năng lượng, thị giác máy tính, số hóa sản xuất và dịch vụ công.

Hồng Nhung