Dự luật mới ngăn chặn Huawei và các công ty 5G Trung Quốc tiếp cận với dịch vụ ngân hàng Mỹ

22:44 15/12/2022

Dự luật do Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà Tom Cotton giới thiệu, nhằm tìm cách trừng phạt nghiêm khắc Huawei và các nhà sản xuất 5G Trung Quốc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.
Các nhà lập pháp Mỹ vừa đưa ra một dự luật nhằm trừng phạt Huawei và các công ty 5G Trung Quốc, ngăn chặn sự tiếp cận của họ với dịch vụ của ngân hàng Mỹ.

Reuters đưa tin, dự luật do Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà Tom Cotton giới thiệu và được các nhà lập pháp như Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer ủng hộ, nhằm tìm cách trừng phạt nghiêm khắc Huawei và các nhà sản xuất 5G Trung Quốc. Các nhà lập pháp Mỹ cáo buộc rằng, các công ty này có liên quan đến hoạt động gián điệp kinh tế chống lại Mỹ.

Dự luật sẽ đưa các công ty này vào danh sách bị chỉ định trừng phạt đặc biệt của Bộ Tài chính Mỹ, nhằm hạn chế sự tiếp cận của các công ty Trung Quốc với hệ thống tài chính Mỹ.

Các nhà lập pháp Mỹ vừa đưa ra một dự luật nhằm trừng phạt Huawei và các công ty 5G Trung Quốc
Các nhà lập pháp Mỹ vừa đưa ra một dự luật nhằm trừng phạt các công ty 5G Trung Quốc.

Trong tuyên bố ngày 13/12, Thượng nghị sỹ Tom Cotton nói, Mỹ đã đạt được các bước tiến lớn trong việc ngăn chặn Huawei thống trị 5G và “đánh cắp dữ liệu người Mỹ”. Ông cho rằng, không thể cho phép Huawei truy cập dữ liệu của công dân và hệ thống quốc phòng nhạy cảm nhất đất nước.

Tháng trước, Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ áp dụng quy định cấm bán thiết bị viễn thông mới từ Huawei.

Về phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: "Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ khái quát hoá khái niệm an ninh quốc gia, và lạm dụng quyền lực nhà nước để đàn áp các doanh nghiệp Trung Quốc".

Tại một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin khẳng định rằng, Trung Quốc sẽ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc sau khi các nhà lập pháp Mỹ giới thiệu dự luật.

Trong khi đó, Bloomberg đưa tin, chính quyền ông Joe Biden chuẩn bị đưa nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc – YMTC – cùng 35 công ty đồng hương vào danh sách đen thương mại, cấm mua linh kiện Mỹ. Một khi bị cho vào “sổ đen”, các nhà cung ứng Mỹ phải xin giấy phép đặc biệt nếu muốn bán hàng cho họ.

Ngoài ra, Mỹ cũng đang tìm cách cấm TikTok khi giới thiệu dự luật “Anti-Social CCP”.

Minh Anh (t/h)