Hội nữ Doanh nhân tỉnh Phú Thọ kiện toàn tổ chức Hội và kết nạp hội viên mới năm 2022

11:32 26/04/2022

Mới đây, Hội nữ Doanh nhân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức kiện toàn BCH Hội, kết nạp hội viên mới và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

 

Các hội viên Hội nữ doanh nhân tỉnh Phú Thọ mới được kết nạp chụp ảnh lưu niệm
Các hội viên Hội nữ doanh nhân tỉnh Phú Thọ mới được kết nạp chụp ảnh lưu niệm. 

Trong thời gian qua, tuy gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng các hội viên Hội nữ Doanh nhân tỉnh đã không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, có những giải pháp thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh, tiếp tục duy trì sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Năm 2022, Hội nữ Doanh nhân tỉnh tập trung triển khai chương trình, kế hoạch đã đề ra, trong đó tập trung củng cố tổ chức Hội, thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ nhằm hỗ trợ hội viên nâng cao trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp, áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, xây dựng tổ chức Hội phát triển”; vận động các hội viên thực hiện đầy đủ các chính sách pháp luật của nhà nước; tiếp tục tham gia tích cực các hoạt động thiện nguyện…

Hội đưa ra chỉ tiêu phấn đấu năm 2022 kết nạp thêm 24 hội viên mới, phát triển các hội viên trên địa bàn huyện Hạ Hòa, đồng thời phấn đấu mỗi chi hội thành viên tổ chức 3 hoạt động “cùng nhau” nhằm gắn kết hơn nữa giữa các hội viên trong chi hội… 

Nhân dịp này, Hội nữ Doanh nhân tỉnh đã chuẩn y kết nạp và trao quyết định kết nạp hội viên vào tổ chức hội cho 2 hội viên tập thể (CLB nữ doanh nhân huyện Lâm Thao với 42 hội viên và CLB nữ Doanh nhân huyện Thanh Thủy với 62 thành viên) và 9 hội viên là các nữ giám đốc, phó giám đốc một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

PV