Hội nghị ủy ban Trung Ương mặt trận tổ quốc Việt Nam lần 3 khóa IX

12:44 22/12/2020

Hội nghị ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần 3 khóa IX diễn ra vào sáng ngày 22/12/2020 tại Hà Nội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư tới dự và phát biểu.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị, nhấn mạnh rằng năm 2020, nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi tác động của thiên tai, dịch bệnh, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng kinh tế cao, dự kiến đạt khoảng 2,5-3%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.200 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% kế hoạch; tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người ước đạt 2.750 USD, tăng gần 35,6 USD so với năm 2019 .

Đồng chí: Trần Quốc Vượng Uỷ viên Bộ Chính Trị , Thường trực Ban Bí thư  phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư phát biểu tại hội nghị. 

Bà Nguyễn Thị Lan Hương đoàn đại biểu TP Hà Nội phát biểu: Mặt trận tổ quốc Việt Nam đóng vai trò quan trọng là cầu nối của nhân dân tới nhân dân, nhân dân với đảng và nhà nước trong quá trình phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là sự quan tâm ghi nhận trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác an sinh xã hội vì thế vị thế và uy tín của Uỷ ban Trung Uơng mặt trận tổ quốc ngày càng được nâng cao.

Ông Huỳnh Đảm - nguyên Chủ tịch TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng góp ý kiến với Hội nghị: Nhìn lại 5 năm qua, TW Mặt trận đương đầu với nhiều thách thức khó khăn nhưng vẫn luôn quyết tâm thực hiện thành công công cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, góp phần tham gia thực hiện thành công Đại Hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Mặt trận Tổ quốc đã để lại nhiều niềm tin với Đảng với Bác Hồ và toàn thể nhân dân. Năm 2021 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều cơ hội để phát huy vai trò sức mạnh của mặt trận. Ban thường vụ, đoàn Chủ tịch cần phát huy vai trò tham mưu cho Đảng phát huy sức mạnh toàn dân tộc thực hiện thành công nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, khẳng định vị thế và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư phát biểu ý kiến: Đất nước ta tự hào là đất nước có nền tăng trưởng kinh tế cao, quy mô đứng hàng thứ 3 khu vực Đông Nam Á, là một trong những điểm sáng của nền kinh tế thế giới. Trải qua nhiều biến cố khó khăn trong việc phòng chống thiên tai và dịch bệnh nhưng với sự quyết tâm đồng lòng toàn Đảng toàn dân và toàn quân ta đã thực hiện tốt công tác phòng chống và đạt kết quả cao, ngăn chặn đại dịch phục hồi phát triển nền kinh tế, bảo đảm an ninh chính trị, đưa vị thế của đất nước ta tăng cao trên chính trường quốc tế.

Tiếp tục đấu tranh phòng chống tham nhũng, đưa ra xét xử các vụ án nhằm tăng cường uy tín của Đảng. Vừa qua chúng ta thực hiện thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội xác định quan điểm chỉ đạo đó là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn tân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới sớm đưa đất nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Quang Vinh

Tags: