Hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 10 nhiệm kỳ 2020 2025 nêu phương hướng năm 2023

21:27 02/12/2022

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2021 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI - Bí thư Thành ủy TP. Hải Phòng nhấn mạnh tại Hội nghị hành ủy Hải Phòng lần thứ 10.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị.

Sáng 2/12, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Thành uỷ Hải Phòng tổ chức Hội nghị  lần thứ 10 nghe báo cáo, cho ý kiến về: tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023. 

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các đảng bộ trực thuộc và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

Năm 2022, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân đã được Thành ủy, các cấp ủy triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm cao, có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác quy hoạch, kiện toàn, bổ sung, điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp được thực hiện bài bản, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình. Việc luân chuyển, điều động cán bộ trẻ về địa phương tiếp tục nhận được sự đồng thuận cao. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng ngày càng chủ động. Công tác dân vận được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng cụ thể, lượng hóa, hướng mạnh về cơ sở; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt hiệu quả thiết thực. Hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị đề ra, phát huy tinh thần đoàn kết. 

Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, vượt khỏi khả năng dự báo. Mặc dù đã rất nỗ lực, cố gắng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong 7 năm liên tục nhưng hai năm 2021 - 2022 chưa hoàn thành mục tiêu đề ra và chưa bảo đảm theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. 

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận Hội nghị
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã đạt được trong năm 2022, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, điều hành hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố và các cấp. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Bí thư Thành ủy thống nhất với ý kiến của các đại biểu, tiếp tục lấy Chủ đề năm 2023 là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2021 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phải quyết tâm hành động cao nhất để thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh, tình hình mới, khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, vận hội mới trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng cho ý kiến vào việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 22/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XIV) về công tác cán bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

 P.V