Hội LHPN Việt Nam thăm, tặng quà người có công với Cách mạng tại Yên Bái

21:48 26/07/2023

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ VN - Hà Thị Nga và đoàn đã trao tận tay những món quà ý nghĩa, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng và những người đã có công với Cách mạng.

Tại tỉnh Yên Bái, đại diện của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN) và các nhà lãnh đạo địa phương đã tổ chức chuyến thăm và tặng quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách và những người đã có công với Cách mạng, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Điểm đến đầu tiên của đoàn là Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận, người đã trải qua một cuộc đời hùng vĩ. Với tuổi thọ ấn tượng lên tới 100 tuổi, mẹ Bùi Thị Mận đã có đến 9 người con. Đáng kể là 2 trong số đó là liệt sĩ Hoàng Văn Hải, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và liệt sĩ Hoàng Minh San, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới Tây Nam. Hiện tại, mẹ Bùi Thị Mận đang sống cùng con trai út và được nhà máy Z183 Bộ Quốc phòng chăm sóc.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận tại thôn Trúc Đình, xã Việt Thành
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận tại thôn Trúc Đình, xã Việt Thành.

Đoàn cũng đến thăm và tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Quốc Thành, một thương binh tại cùng huyện Trấn Yên.

Chủ tịch Hà Thị Nga và đoàn đã trao tận tay những món quà ý nghĩa, cùng với lời chúc mừng và động viên tận tâm đến Mẹ Việt Nam anh hùng và những người đã có công với Cách mạng. Đồng thời, bà Hà Thị Nga đã bày tỏ niềm vui sâu sắc khi thấy cuộc sống của các gia đình chính sách tại tỉnh Yên Bái đã có những bước phát triển vượt bậc, từ nhà cửa đến cuộc sống trở nên khang trang và ấm no hơn.

Với lòng biết ơn sâu sắc, bà Hà Thị Nga đã gửi lời tri ân chân thành đến những người mẹ anh hùng, anh hùng liệt sĩ và các thương binh, những người đã đổ máu xương để giữ vững độc lập của dân tộc. Bà nhấn mạnh rằng, những gia đình chính sách và những người đã có công với Cách mạng, mặc dù đã vào tuổi cao và sức khỏe yếu, nhưng vẫn luôn là những tấm gương sáng, gương điển hình, mang trong mình tinh thần quý báu và là nguồn động viên vô cùng quý giá để thế hệ con cháu tiếp tục bước chân trên con đường xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Chủ tịch Hà Thị Nga cũng mong muốn cấp ủy và chính quyền địa phương, đặc biệt là Hội LHPN cấp cơ sở, tiếp tục quan tâm và chăm sóc tận tâm hơn nữa đến các gia đình chính sách và những người đã có công với Cách mạng, để góp phần phát huy và giữ vững truyền thống tốt đẹp, giữ mãi tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

P.V (t/h)