Hàng ngàn người thăm quan triển lãm China HomeLife 2024 trong ngày khai mạc

18:07 27/03/2024

500 doanh nghiệp, 600 gian hàng đến từ 13 tỉnh và 40 thành phố của Trung Quốc tham gia giới thiệu trưng bày các sản phẩm từ điện tử, gia dụng, hàng nội thất, máy móc công nghiệp… tại China Homelife 2024 tại Trung tâm Triển lãm Sài Gòn - TP.HCM.

Lãnh đạo hai nước tham dự nghi thức khai mạc triển lãm
Lãnh đạo hai nước tham dự nghi thức khai mạc triển lãm.

Sự kiện do Công ty TNHH Dịch vụ Quảng Cáo Minh Vi (VEAS), Chính quyền thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) và Triển lãm quốc tế Meorient phối hợp tổ chức từ ngày 27 – 29/3/2024.

China Homelife 2024 là lần thứ ba được tổ chức tại Việt Nam, đáp ứng sự kỳ vọng của thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang mong muốn giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam.

Nhiều công nghệ mới được giới thiệu tại triển lãm - Máy pha chế đồ uống tự động đang giưới thiệu tại triển lãm
Nhiều công nghệ mới được giới thiệu tại triển lãm - Máy pha chế đồ uống tự động đang giới thiệu tại triển lãm.

Triển lãm được tổ chức và thực hiện theo mô hình chuyên nghiệp được quốc tế công nhận, với quy mô tầm cỡ các triển lãm quốc tế chuyên nghiệp cho các ngành vật liệu xây dựng và phần cứng, thiết bị gia dụng và điện tử tiêu dùng, dệt may và may mặc, nội thất và quà tặng, máy móc công nghiệp, chăm sóc trẻ em, năng lượng và điện, vv. Các nhà trưng bày, các hạng mục triển lãm cũng như việc mời các khách hàng chuyên nghiệp và hướng dẫn thăm quan được bố trí phù hợp tương ứng với từng hạng mục, đảm bảo sự chuyên nghiệp của triển lãm cũng như sự hài lòng của khách hàng khi đến ghé thăm triển lãm. Ngoài ra, China Homelife 2024 vẫn tiếp tục duy trì hiệu quả những kết quả của giai đoạn triển lãm số, kết hợp mô hình dịch vụ O2O của triển lãm trực tuyến với triển lãm vật lý, AR/VR và Internet, "di chuyển ngay lập tức" các phòng trưng bày mẫu và dây chuyền sản xuất nội địa của các nhà trưng bày đến triển lãm, phá vỡ các hạn chế về địa lý, và hiện thực hóa việc mở rộng không gian, mở rộng tầm nhìn, kiểm định chất lượng của các triển lãm vật lý từ xa, đã giúp China Homelife 2024 đạt được hiệu quả ngoài mong đợi, tăng cường trải nghiệm của khách hàng chuyên nghiệp khi tham quan triển lãm, và thúc đẩy nhiều đơn đặt hàng.

Ông Li Xingqiun – Vụ trưởng Vụ ngoại thương Trung Quốc phát biểu tại sự kiện khai mạc
Ông Li Xingqiun – Vụ trưởng Vụ ngoại thương Trung Quốc phát biểu tại sự kiện khai mạc.

Ông Li Xingqiun – Vụ trưởng Vụ ngoại thương Trung Quốc cho biết: Việt Nam là điểm đến đầu tư lớn thứ ba trong khối ASEAN của Trung Quốc, năm 2023 đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam là 2,2 tỷ USD tăng 68,8% so với cùng kỳ năm trước. Phía đại diện Trung Quốc mong muốn tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng lĩnh vực dệt may, da giày, điện tử, tiêu dùng, đồng thời mong muốn mở rộng nhập khẩu hàng Việt Nam chất lượng cao vào thị trường Trung Quốc.

Mục tiêu của triển lãm nhằm tăng cường xúc tiến thương mại - mở rộng quan hệ chuỗi cung ứng. Cũng như mong muốn hợp tác sâu rộng giữa hai nước. Mong Việt Nam giao thương tham gia triển lãm tại Trung Quốc để tìm đường xuất khẩu hàng Việt Nam chất lượng cao sang Trung Quốc.

Được biết Thành phố Hàng Châu có tỷ trọng xuất nhập khẩu sang thị trường Việt Nam rất lớn. Hàng Châu đã vươn ra toàn cầu, có kế hoạch mở rộng thị trường trong năm 2024 với 150 sự kiện thành phố này tổ chức trong năm. Họ đem sản phẩm ra các thị trường như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đức, Ả Rập…để triển lãm.

Nhiều máy móc cơ khí được giới thiệu và chuyển giao tại thị trường VN
Nhiều máy móc cơ khí được giới thiệu và chuyển giao tại thị trường VN thông qua triển lãm

Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương nhận định: 20 năm qua Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất trong khu vực ASEAN và là đối tác thương mại đúng thứ 7 của Trung Quốc. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, quý 1/2024 kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 16,1 tỷ USD tăng 48,4 % so với cùng kỳ năm 2023. Triển lãm lần này mở ra cơ hội cho hai nước cùng nhau xúc tiến thương mại, khai thác tiềm năng, thế mạnh hợp tác đầu tư giữa hai bên.

Trong triển lãm, có các hội thảo về Xúc tiến nền tảng kỹ thuật số cho giao thương hàng hóa bán thành phẩm, cũng như có nhiều ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Thu Hiền