Hàn Quốc: Kim ngạch nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản đạt kỷ lục trong năm 2022
Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho thấy, giá trị nhập khẩu hải sản Nhật Bản của Hàn Quốc trong năm 2022 đã đạt kỷ lục sau 12 năm do việc nhập khẩu các loại cá sống đắt đỏ tăng.
Hàn Quốc đã nhập khẩu 174,2 triệu USD các sản phẩm thủy hải sản từ nước láng giềng trong năm 2022, tăng 12,2% so với một năm trước. Đây cũng là mức tăng giá trị nhập khẩu hải sản Nhật Bản lớn nhất kể từ năm 2010, một năm trước khi xảy ra sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Kể từ sự cố phóng xạ tại Nhật Bản, Hàn Quốc đã cấm nhập khẩu toàn bộ thủy hải sản từ 8 quận xung quanh nhà máy Fukushima của Nhật Bản trong năm 2013 do những lo ngại về mức độ rò rỉ phóng xạ từ sự cố đó. Nhập khẩu hải sản Nhật Bản tại Hàn Quốc đã giảm trong bốn năm sau thảm họa, trước khi ghi nhận mức tăng trở lại.
Trong năm 2010, giá trị nhập khẩu ngành này ở Hàn Quốc ở mức khoảng 210 triệu USD, đã giảm xuống 91 triệu USD trong năm 2014, trước khi tăng một năm sau đó và tăng lên 120 triệu USD trong năm 2019. Con số này đã giảm trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng tăng lên 160 triệu USD vào năm 2021.
Mức tăng trong năm 2022 chủ yếu do nhập khẩu các mặt hàng cá sống đắt đỏ, chiếm khoảng 48%, tương đương 84 triệu USD. Về khối lượng, nhập khẩu hải sản Nhật Bản ở mức 32.588 tấn trong năm 2022, mức cao của 5 năm nhưng chỉ bằng 40% so với mức của năm 2010.
Các nhà quan sát ngành cho biết, Hàn Quốc có thể gia tăng nhập khẩu hải sản Nhật Bản sau khi truyền thông Nhật Bản đưa tin Thủ tướng Fumio Kishida đã đề nghị Tổng thống Yoon Suk Yeol dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu thủy hải sản từ Fukushima tại hội nghị thượng đỉnh tại Tokyo trong tuần trước.
Ngày 20/3, một quan chức của Văn phòng Tổng thống nói rằng, Hàn Quốc sẽ không bao giờ dỡ bỏ hạn chế nếu điều đó gây nguy hại đến an toàn và sức khỏe của người dân.
Số liệu hiện nay cho thấy, Nga đang là nhà xuất khẩu hải sản hàng đầu từ Hàn Quốc trong năm 2022 với 1,42 tỷ USD, theo sau là Trung Quốc với 1,03 tỷ USD, Việt Nam với 677 triệu USD, còn Na Uy với 593 triệu USD, Mỹ đứng ngay sau với 225 triệu USD.
Ngọc Phi (TH)
- Chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái
- Quản lý khai thác hải sản: Thực thi một số quy định pháp lý mới còn hạn chế và không đồng đều
- Xuất khẩu hải sản sang EU gặp khó khăn vì chưa được gỡ 'thẻ vàng'
- Mỗi năm phải sản xuất ít nhất 35 triệu tấn lúa để bảo đảm an ninh lương thực
- Nhu cầu nhập khẩu thủy hải sản Việt của Bồ Đào Nha giảm sút do ảnh hưởng đại dịch
Cùng chuyên mục
Thị trường chứng khoán hôm nay: Đà giảm theo sau FED và sự tập trung vào thu nhập của Apple
Tại sao các ngân hàng lại vui mừng vì sự nhàm chán hiện tại
Hong Kong: Tăng trưởng vượt quá ước tính khi tốc độ phục hồi tăng lên
Giá dầu phục hồi sau mức thấp nhất trong 7 tuần do tồn kho ở Mỹ tăng
Cần có một vần điệu mới cho "bán trong tháng 5 và biến đi" ở Phố Wall
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu