Hải Phòng: Tưng bừng “ngày hội non sông”

19:22 23/05/2021

Dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19, thành phố vốn rực màu phượng đỏ vẫn bừng lên bởi cờ hoa, khánh tiết rộn ngày hội non sông. Bắt đầu từ huyện đảo Bạch Long Vĩ tiền tuyến xa xôi bỏ phiếu trước 1 ngày, hôm nay cùng cả nước, gần 1.500.000 cử tri Hải Phòng về 1.553 tổ bầu cử vui tươi phấn khởi thực hiện quyền công dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tham gia công tác bầu cử tại Hải Phòng.

   

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo thành phố bỏ phiếu dự bầu cử tại tổ bầu cử số 1 UBND huyện An Lão Hải Phòng).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo thành phố bỏ phiếu dự bầu cử tại tổ bầu cử số 1 UBND huyện An Lão Hải Phòng.

 

Vinh dự và tự hào cho tổ bầu cử số 1 UBND huyện An Lão, có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão. Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia. Về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố; Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố 

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự và bỏ phiếu tại tổ bỏ phiếu số 1 phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng).
Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự và bỏ phiếu tại tổ bỏ phiếu số 1 phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng. 

Tại Khu vực bỏ phiếu số 1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Hôm nay là một ngày trọng đại của quốc gia, một ngày đặc biệt, ngày hội của non sông, ngày gần 70 triệu cử tri trong cả nước đi bỏ phiếu lựa chọn cho mình những đại diện xứng đáng trong Quốc hội và HĐND các cấp. Lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ công dân tham gia bỏ phiếu bầu cử ở thành phố Cảng Hải Phòng, tôi rất vui mừng, xúc động nhận thấy cử tri Hải Phòng phấn khởi, nô nức, hăng hái đi bỏ phiếu. Qua cuộc bầu cử này, chúng ta càng thấy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, chính sức mạnh đó đã tạo nên những thành tựu quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước”.

Về với nơi mình đang sinh sống, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành bày tỏ niềm xúc động, vui mừng, ân cần  cùng cử tri tổ thực hiện quyền công dân tại tổ bỏ phiếu số 1 phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng. Phó Thủ tướng động viên và bày tỏ sự tin tưởng cử tri thành phố sẽ đến khu vực bỏ phiếu đầy đủ thực hiện đúng quy định để sáng suốt lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân

Góc rực rỡ cờ hoa UBND quận Hồng Bàng trong ngày hội lớn.
Góc rực rỡ cờ hoa UBND quận Hồng Bàng trong ngày hội lớn..

Phỏng vấn nhanh đại diện cộng đồng DN Hải Phòng, ông Đặng Thế Lưỡng, Tổng thư ký Hiệp hội DN quận Hải An cho biết: Như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” cộng đồng DN rất phấn khởi an tâm kỳ vọng vào kết quả bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp này. Từ người lao động đến chủ DN vô cùng phấn khởi, cảm động tin tưởng vào đường lối và chính sách của Đảng CSVN, chỉ có Đảng CSVN mới làm được nhiều điều thần kỳ trong những năm qua vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Sau ngày hội này, tôi tin tưởng cộng đồng DN sẽ luôn đồng hành với Đảng và nhà nước chống dịch đoàn kết hợp tác phát triển.

Khi được hỏi về cảm nhận và kỳ vọng của mình trong lần thứ 13 được tham gia bầu cử,  bà Đào Thị Kim Ngân, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Hải Phòng nhấn mạnh: Chưa bao giờ  Ủy ban bầu cử địa phương có sự chuẩn bị  chu đáo kỹ lưỡng như lần này. Đặc biệt thông tin về các ứng cử rất chi tiết minh bạch, công tác tuyên truyền rất tốt nhờ đó người dân sáng suốt  chọn được đúng và trúng những đại biểu có đủ năng lực trí tuệ, phẩm chất đạo đức, đủ gánh vác nhiệm vụ,  đại diện cho nhân dân.  Bà hy vọng và mong muốn  lực lượng đại diện là đại biểu từ các DN, người ngoài Đảng trúng cử  để  đóng góp trí tuệ tài năng, như vậy mới  huy động được sức mạnh  tổng lực xã hội trong quá trình xây dựng phát triển bảo vệ đất nước trong thời kỳ đổi mới. Họ không chỉ  là người đại diện cho giới chủ DN trong việc xây dựng cơ chế chính sách có liên quan tới phát triển kinh tế xã hội của đất nước và thành phố, mà họ còn có trách nhiệm trong việc  tạo của cải vật chất, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động, đào tạo nâng cao kỹ năng trình độ nghề nghiệp,  xây dựng đất nước, nhất là trong giai đoạn đại dịch kéo dài này. 

Cử tri xếp hàng giãn cách vào bầu cử sau khi được đo thân nhiệt và khử khuẩn,tại Đơn vị bầu cử số 1 xã An Đồng huyện An Dương, thành phố Hải Phòng)
Cử tri xếp hàng giãn cách vào bầu cử sau khi được đo thân nhiệt và khử khuẩn tại Đơn vị bầu cử số 1 xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Để đảm bảo quyền công dân của các cử tri trong khu vực phong tỏa, khu cách ly Ủy ban bầu cử thành phố đã thành lập điểm ngay tại các khu này. 100% cử tri nơi đây đã  bỏ phiếu bầu ra những đại biểu đủ tâm tài xứng đáng với nguyện vọng nhân dân. Sau khi bầu cử xong hòm phiếu được đưa ra ngoài hàng rào phong tỏa và được khử khuẩn bằng tia cực tím 15 phút

Tới cuối ngày 23/5, ghi nhận của PV tại 1 số địa phương trong thành phố đều đạt trên 95% số lượng cử tri đi bầu trong không khí vui tươi an toàn khách quan và tràn đầy kỳ vọng.

Nguyễn Lương